Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tương tác Góc nhìn Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền gần quảng trường Ba Đình xây cao ốc

Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền gần quảng trường Ba Đình xây cao ốc

Viết email In

Dãy nhà 2 tầng chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học, cạnh quảng trường Ba Đình, có kiến trúc độc đáo đầu thế kỷ XX đang bị phá dỡ để xây cao ốc.

Gần đây, nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt những người yêu di sản Hà Nội bất ngờ khi thấy dãy nhà Pháp cổ 4 mặt phố tại địa chỉ 61 Trần Phú, có vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội cách quảng trường Ba Đình chỉ vài trăm mét (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) đang được dựng giàn giáo bao quanh để thực hiện phá dỡ.


Dãy nhà Pháp trên khu đất “vàng” với 4 mặt tiền tại địa chỉ 61 Trần Phú cách quảng trường Ba Đình chỉ vài trăm mét (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội)

Khu đất trên rộng hơn 9.000m2 là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Công ty CP thiết bị Bưu điện (POSTEF), đây vốn nhà máy cũ được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Tòa nhà này được quy hoạch với 4 dãy nhà 2 tầng mái ngói đỏ chạy dọc 4 mặt tiền, bao quanh công trình nhà máy có cấu trúc mái vì kèo bê tông cốt thép rất độc đáo ở giữa.

Đáng chú ý, trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ.

Năm 2017, UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình đa chức năng Postef tại khu đất này. Theo đó, dự án có khu đất nghiên cứu là hơn 9.078m2, diện tích lập dự án là 7.532m2: gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm khoảng hơn 43.023 m2; chiều cao khoảng 42,9 m. Tổng vốn đầu tư hơn 1.574 tỷ đồng.


Hiện dãy nhà đang được dựng giàn giáo xung quanh để thi công phá dỡ

Đầu tháng 3 vừa qua, tại báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của POSTEF có nêu về Dự án Công trình đa chức năng 61 Trần Phú, Ba Đình.

Theo đó, ngày 1/2/2019, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Thay thế tòa nhà Pháp cổ là dự án Công trình đa chức năng POSTEF gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm (Ảnh: Alinco)

Đến ngày 4/5/2020, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương dự án Công trình Đa chức năng Postef.

Ngày 8/12/2020, Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng số 83/GPXD có thời hạn 12 tháng.

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục khởi công dự án, để chuẩn bị khởi công dự án trong năm nay.


Phần mái toà nhà đang được tháo dỡ


Dãy nhà phía mặt được Hùng Vương


Trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao phố Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ. Bức phù điêu cũng sẽ bị gỡ bỏ


Cổng chính dãy nhà tại 61 Trần Phú


Hình ảnh bên trong dự án


Ngổn ngang những đống gạch, phế liệu


Các bức tường lần lượt được dỡ bỏ


Dấu ấn kiến trúc nhà xưởng từ đầu thế kỷ XX bị xóa bỏ


Dãy nhà bị phá dỡ khiến nhiều người dân cảm thấy tiếc nuối.

Hoài Nam

(VietNamNet)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo