Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật TPHCM khởi động nhiều dự án đình trệ

TPHCM khởi động nhiều dự án đình trệ

Viết email In

Nhiều dự án đang bị đình trệ hoặc gặp trục trặc về thủ tục tại TPHCM như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên),  dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng… sẽ khởi động lại trong tháng này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại hội nghị tổng kết tình hình kinh tế, xã hội năm 2018, diễn ra ngày 4/1.


Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được tháo gỡ về thủ tục (Ảnh: Lê Anh)

Trong số nhiều dự án bị đình trệ hoặc gặp trục trặc đáng chú ý có 2 dự án lớn là tuyến metro số 1 và dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng. Đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành -Suối Tiên) hiện đang gặp vướng mắc về thủ tục giải ngân do chưa được phê duyệt phần vốn tăng thêm. Còn đối với dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng đang tạm dừng thi công để thẩm định chất lượng thép xây dựng.

Thông tin về dự án metro số 1, ông Nhân nói trong tháng này TPHCM sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn tất các thủ tục giải ngân.

Trong diễn biến mới nhất, liên quan đến dự án metro số 1, sáng 4/1, chính quyền TPHCM đã bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM làm Trưởng Ban đường sắt đô thị thay ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban Đường sắt đô thị xin nghỉ việc.

Một dự án lớn cũng đang tạm dừng thi công là dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, ông Nhân cho biết, sau một thời gian tháo gỡ vướng mắc, trong tháng này dự án sẽ khởi động trở lại, cố gắng cuối năm 2019 đầu năm 2020 sẽ đưa vào vận hành.

Bên cạnh đó, nhiều dự án BT đang tạm dừng cũng được tháo gỡ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 160 hướng dẫn việc thanh toán tài sản công đối với dự án BT (xây dựng - chuyển giao). Theo nghị quyết những dự án nào đã ký trước ngày ban hành nghị quyết sẽ tiếp tục triển khai. Do vậy, tháng 1/2019 trở đi, những dự án BT bị đình trệ sẽ được tháo gỡ và tiếp tục làm.

Ngoài những dự án đang thi công dở dang, TPHCM còn có khoảng 100 dự án chậm thực hiện. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chính quyền TPHCM sẽ tổng hợp, phân nhóm và đánh giá nguyên nhân chậm do đâu. Ví dụ, chậm do chủ đàu tư không thực hiện thì phải thu hồi; hoặc chậm do giải phóng mặt bằng thì tìm phương án mới.  "Trong tháng 1, Thành ủy sẽ họp để quyết phương án xử lý 100 dự án chậm triển khai này" - ông Nhân nhấn mạnh.

Năm 2018, kinh tế TPHCM tăng trưởng 8,3%

Theo báo cáo của UBND TPHCM, năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 1.331.440 tỉ đồng, tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%). Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2018 đạt 38,29 tỉ đô la Mỹ, tăng 7,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 16,1%); kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 47,4 tỉ đô la, tăng 8,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,6%).

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 là 39.872 tỉ đồng. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, chính quyền thành phố giao tổng kế hoạch đầu tư công năm 2018 là 34.375 tỉ đồng (trong đó vốn ngân sách thành phố 30.668 tỉ đồng; vốn ngân sách trung ương 843 tỉ đồng; vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương 2.864 tỉ đồng).

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 7,39 tỉ đô la (tăng 11,8% so với cùng kỳ).

Năm 2019, TPHCM đề ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 8,3 - 8,5%. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP. Thu ngân sách đạt 100% dự toán. Thành phố cũng đặt mục tiêu thành lập mới 46.200 doanh nghiệp, bao gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể.

Lê Anh

(TBKTSG)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1657 khách Trực tuyến

Quảng cáo