Ashui.com

Sunday
Apr 28th
Home Tương tác Góc nhìn Hòn Chồng chồng dự án

Hòn Chồng chồng dự án

Viết email In

Cùng với Tháp Bà Ponaga, Hòn Chồng được coi là biểu tượng lâu đời nhất của TP Nha Trang. Nằm cạnh Hòn Chồng ở phía Bắc cửa sông Cái Nha Trang, Hòn Đỏ cũng là thắng cảnh của TP. Năm 1998, Hòn Chồng - Hòn Đỏ được công nhận là di tích danh thắng quốc gia.

Tháng 10/2009, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích Danh lam thắng cảnh Hòn Chồng - Hòn Đỏ, trong đó có Công viên đá (CVĐ). Theo Quy hoạch, để hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, trong CVĐ chỉ làm đường dạo, thảm cỏ và đá cảnh, không xây dựng công trình kiến trúc. Ngày 1/3/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Cty TNHH Xây dựng và Đầu tư (Cty XDĐT) lập dự án CVĐ kết hợp khu giải trí Coffee Terrace. Trên tổng diện tích 1.200 m2 của CVĐ, Cty XDĐT đề xuất xây dựng một khối nhà hàng có tầng hầm để bán cà phê, đồ lưu niệm với diện tích hơn 600 m2. Theo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, khối nhà như vậy sẽ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, không phù hợp quy hoạch, đồng thời chiếm mất diện tích để tổ chức lễ hội, trại điêu khắc đá và trưng bày các tác phẩm đá…

  • Ảnh bên: Nếu dự án diều bay được thực hiện tại địa điểm này, Hòn Chồng sẽ bị che khuất.

Cty XDĐT đã điều chỉnh, đổi tên dự án thành Hội quán Công viên Đá, thu hẹp diện tích quán cà phê còn khoảng 200m2. Tuy nhiên, diện tích dự án lại tăng từ 1.200m2 lên 2.500m2. Mới đây, Cty XDĐT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, xin sớm được triển khai dự án.

Tháng 7/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho Cty Cổ phần Mai Linh Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Mai Linh NTBTN) lập dự án đầu tư CLB Thể thao Diều bay Sao Mai tại Hòn Một, phường Vĩnh Hòa, với diện tích 1,88 ha đất và 10 ha mặt nước, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Nhưng Cty Mai Linh NTBTN lại xin chuyển dự án về khu vực Hòn Chồng, gần trung tâm Nha Trang hơn.

Cty Mai Linh NTBTN đề xuất hai địa điểm: Phương án một san lấp bãi san hô chết phía đông nhà hàng Thùy Dương, tiếp giáp phía bắc cầu Trần Phú; Phương án hai san lấp bãi san hô chết phía bắc Hòn Chồng, gồm cả quán Cà phê Sách hiện nay, sát dự án Hội quán Công viên Đá. Ngày 11/11, Sở KH&ĐT Khánh Hòa khảo sát địa điểm, để tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm cho phép đầu tư dự án.

Theo Trung tâm Quản lý Di tích và Danh lam Thắng cảnh Khánh Hòa, cả hai địa điểm trên đều nằm trong khu vực bảo vệ của danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ và danh thắng vịnh Nha Trang. Trong phương án hai, dự án Diều bay sẽ nằm trong khu vực bảo vệ I của danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ, là khu vực phải được bảo vệ nguyên trạng. Việc san lấp bãi san hô tại hai địa điểm trên sẽ ảnh hưởng đến danh thắng. Đặc biệt, nếu thực hiện dự án phía bắc Hòn Chồng, sẽ có nhiều khối đá cấu thành quần thể Hòn Chồng bị chôn lấp, tầm nhìn ra Hòn Chồng từ phía đường Phạm Văn Đồng sẽ bị che chắn. Mặt khác, hoạt động diều bay có động cơ sẽ gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến du khách tại Hòn Chồng - Hòn Đỏ.

Dự án CLB Diều bay nếu được thực hiện ở Hòn Chồng sẽ ảnh hưởng cảnh quan danh thắng và không bảo đảo an toàn cho du khách, khi diều bay lên xuống.” - Ông Bùi Mau, Chủ tịch CLB Vịnh đẹp Nha Trang. 

Năm 2005, Hội quán vịnh Nha Trang được xây dựng ngay trên Hòn Chồng, cảnh quan danh thắng đã bị mai một phần nào. Để có thể ngắm Hòn Chồng ở vị trí đẹp nhất, du khách phải bỏ tiền mua vé vào Hội quán vịnh Nha Trang. Hiện nay, ngoài dự án Hội quán Công viên Đá và dự án CLB Thể thao Diều bay Sao Mai, Cty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang cũng đang xin đưa khinh khí cầu du lịch từ Hòn Tằm về Hòn Chồng - Hòn Đỏ.

Nguyễn Đình Quân

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo