Ashui.com

Monday
Apr 29th
Home Tin tức Thế giới Ấn Độ có nhà ga sân bay lớn thứ 6 thế giới

Ấn Độ có nhà ga sân bay lớn thứ 6 thế giới

Viết email In

Ngày 3/7, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cắt băng khánh thành một nhà ga mới tại sân bay quốc tế Indra Gandhi ở thủ đô New Delhi của nước này. Đây là nhà ga lớn thứ 6 trên thế giới.

Nhà ga hành khách “siêu hiện đại” này được xem là biểu tượng mới của nền kinh tế đang cất cánh  Ấn Độ, được chính quyền New Delhi đầu tư đến 2,8 tỷ đô la Mỹ. Nhà ga được xây dựng trên diện tích gần 1,65 triệu m2, được trang bị hiện đại, có khả năng phục vụ 60.000 lượt khách mỗi ngày và 34 triệu lượt khách mỗi năm, gấp 3,5 lần công suất phục vụ hiện nay.

  • Ảnh bên : Nhà ga mới được nối với thành phố New Delhi bằng một tuyến đường bộ mới xây với 8 làn xe.

Nhà ga còn bao gồm 78 cầu cảng máy bay, 168 quầy làm thủ tục, 48 cửa ra máy bay, 92 băng chuyền dành cho khách đi bộ và hệ thống máy soi hành lý hiện đại, mỗi giờ cho phép kiểm tra tới 12.800 kiện hành lý.

Ngoài ra, nhà ga còn được bố trí hệ thống các cửa hàng miễn thuế và bán lẻ với tổng diện tích 21.500m2 cùng các khu vực chờ tiện nghi dành cho hành khách. Dự kiến, nhà ga mới sẽ bắt đầu phục vụ hành khách đi các tuyến bay quốc tế từ ngày 14/7.

Đây là nhà ga thứ 3 của sân bay quốc tế Indra Gandhi. Việc xây dựng nhà ga này là một phần trong kế hoạch tổng thể to lớn của Ấn Độ nhằm mở rộng sân bay quốc tế Indra Gandhi.

H.H. 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo