Ashui.com

Monday
Apr 29th
Home Tin tức Thế giới Nhà cao tầng tốt nhất thế giới 2010

Nhà cao tầng tốt nhất thế giới 2010

Viết email In

Hội đồng nhà cao tầng và môi trường sống đô thị (CTBUH, trụ sở đặt tại Viện Công nghệ the Illinois, ở Chicago) vừa chọn ra bốn công trình chiến thắng giải thưởng thường niên Nhà cao tầng tốt nhất.

Bốn toà nhà này nằm ở bốn khu vực trên thế giới, châu Âu, Trung Đông/châu Phi, châu Á/châu Úc và châu Mỹ. Công trình thắng chung cuộc toàn cầu sẽ được công bố cuối năm nay.

Tất cả đều là những tuyệt tác kiến trúc cao tầng. Chúng được chọn nhờ thiết kế và những cải tiến kỹ thuật, thuộc tính bền vững, và sự nâng cao, cải thiện mà chúng cung cấp cho những người sống hoặc làm việc trong đó.

Dưới đây là bốn tòa nhà cao tầng tốt nhất được lựa chọn:

1. Châu Âu: Broadcasting Place, TP Leeds, hạt West Yorkshire, Vương quốc Anh



Ngày hoàn thành: tháng 9-2009
Tổng chiều cao/tầng: 228 ft (70m) /23 tầng
Hãng kiến trúc: Clegg Bradley Feilden Studios 

Broadcasting Place là một khu phức hợp sinh viên được xây dựng cho ĐH Leeds Metropolitan University. Tòa nhà 23 tầng có các mặt bất quy tắc này được thiết kế để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên mà không tạo ra nhiệt quá nóng. Nó được bao phủ bởi thép bị ăn mòn tự nhiên, nguyên liệu duy trì được diện mạo công trình, ngay cả trong thời tiết mưa nhiều, và sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên ở những chỗ khả thi và bơm nhiệt nguồn dưới mặt đất.

Tổ hợp này có không gian dành cho hoạt động giảng dạy và văn phòng cũng như một nhà thờ, quán cà phê và triển lãm, và 240 phòng ngủ sinh viên, văn phòng và nhà ở của sinh viên sau đại học.

2. Châu Mỹ: Bank of America Tower, quận Manhattan, New York, Mỹ



Ngày hoàn thành: tháng 5-2010
Tổng chiều cao/tầng: 1.200 ft (366m) /55 tầng
Hãng kiến trúc: Cook + Fox Architects LLP   

Tòa tháp văn phòng  có nhiều ánh sáng tự nhiên ban ngày này được trang bị hệ thống lọc không khí 95% theo tiêu chuẩn bệnh viện, thông gió dưới sàn và một vách kính giúp làm giảm thiểu sức nóng mặt trời thu được.

Tòa nhà còn sử dụng điện vào thời gian ban đêm ít tốn kém để sản xuất nước đá sử dụng dùng làm mát tòa nhà.

3. Trung Đông/châu Phi: Burj Khalifa, Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)



Ngày hoàn thành: tháng 1-2010
Tổng chiều cao/tầng: 2.717 ft (828m) /163 tầng
Hãng kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)

Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa yêu cầu các kỹ thuật thiết kế và quy trình xây dựng mới. Hình dáng của tháp giúp các cửa sổ trong các không gian sống và phòng ngủ có được chu vi lớn nhất. 

4. Châu Á/châu Úc: Pinnacle At Duxton, khu Tanjong Pagar, Singapore



Ngày hoàn thành: tháng 12-2009
Tổng chiều cao/tầng: 535 ft (163 m) /51 tầng
Hãng kiến trúc: ARC Studio Kiến trúc + Urbanism

Khối nhà này cung cấp 1.848 căn nhà trong thành phố và có các khu vườn trên tầng thứ 26 và 50, uốn lượn quanh co qua tất cả bảy tòa tháp. Các khối nhà của tháp có thể dùng chung ba bể chứa nước, máy bơm và một đơn vị bảo trì xây dựng.

THƯỜNG NGA (theo Telegraph)

[ Download the PDF Press Release (English)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo