Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Sự kiện Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

Viết email In

19 giờ tối 11.2 (tức 28 tháng Chạp), ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng một số lãnh đạo TP, ban ngành và khách mời đã chính thức khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Dần 2010.

Từ năm 2004 đến nay, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một biểu tượng của TP mỗi dịp xuân về. Năm nay với chủ đề Xuân bình minh, đường hoa thể hiện những tín hiệu lạc quan của kinh tế - xã hội TP sau giai đoạn khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.



Các phân đoạn trang trí trong đường hoa chuyển tải chủ đề Bình minh gồm: Vầng thái dương (khu công viên Tượng đài Bác Hồ), Xuân yêu thương (đoạn từ Vòng xoay cây liễu đến đường Mạc Thị Bưởi), Bình minh tụ hội (khu vực đồng hồ trước Sunwah Tower), Sức mạnh đoàn kết (đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến Ngô Đức Kế), Góc quê hương (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Hải Triều), Hướng về Thăng Long (đoạn từ đường Hải Triều đến Tôn Đức Thắng).

Bên cạnh các tiểu cảnh, đường hoa năm nay còn tái hiện những hoạt động của người dân VN, các làng nghề VN như dệt thổ cẩm, xếp hình bằng lá dừa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian…

Ngay sau lễ khai mạc, hàng ngàn người dân đã vào tham quan và chụp hình kỷ niệm. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ bế mạc lúc 22 giờ đêm 17.2 (tức mùng 4 Tết).


Hình tượng con hổ tại đường hoa năm nay được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, phủ đồng, vỏ cây và cừ tràm


Hình tượng cầu tre thường thấy tại đường hoa Nguyễn Huệ / Đôi hổ bằng chất liệu sơn mài thực hiện bởi nghệ nhân Nguyễn Minh Phương

Hiền Nhi - Ảnh: Diệp Đức Minh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo