Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Sự kiện Hội thảo “Tạo dựng không gian công cộng thân thiện cho Thanh niên ở Hà Nội”

Hội thảo “Tạo dựng không gian công cộng thân thiện cho Thanh niên ở Hà Nội”

Viết email In

Hội thảo do Viện Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia (INRS, Canada), Viện Xã Hội Học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam và Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam phối hợp tổ chức.  

Thời gian: 8h30 – 16h00 Ngày 18 tháng 6 năm 2015 (thứ Năm) 
Địa điểm : Phòng Văn Miếu 2, Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. 


(Ảnh minh họa. Nguồn: Ashui.com) 

Chương trình: 

Hội thảo “Tạo dựng không gian công cộng thân thiện cho Thanh niên ở Hà Nội” 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Phiên buổi sáng

8:30 – 9:00

Đăng ký đại biểu

 

Cán bộ HealthBridge

9:00 – 9:05

Chào mừng, giới thiệu đại biểu

 

Trần Kiều Thanh Hà (HB)

9:05 – 9:20

Khai mạc,

TS Đặng Nguyên Anh (IOS - VASS)

TS Julie-Anne Boudreau (INRS)

9:20 – 9:50

Lập bản đồ Không gian công cộng (KGCC) ở Hà Nội: thay đổi giữa 2000 và 2010, tiếp cận không gian và chất lượng

TS Phạm Thị Thanh Hiền (Đại học Quebec, Canada)

9:50- 10:20

Thay đổi chính sách về quy hoạch và quản lý KGCC ở các đô thị Việt Nam

TS Danielle Labbe (Đại học Montreal, Canada)

 

10:20 – 10:45

Hỏi – đáp

 

Điều khiển: TS Julie-Anne Boudreau

10:45–11:00

Nghỉ giải lao

 

 

11:00- 11:30

Thanh niên sử dụng KGCC ở Hà Nội

 

TS Stephanie Geertman

11:30-11:50

Thảo luận

 

Điều khiển: TS Julie-Anne Boudreau

11:50–12:00

Kết luận – bế mạc phiên buổi sáng

 

TS Julie-Anne Boudreau

12:00 – 13:30

Buffet trưa

 

 

Phiên buổi chiều

 

13:30 – 14:00

Tóm tắt nội dung buổi sáng và chiếu phim về thanh niên với KGCC

Stephanie Geertman

 

14:00 – 15:00

Thảo luận bàn tròn

 

 

Bàn 1: Lập bản đồ và quy hoạch KGCC

Xem xét những khu vực cần có thêm vườn hoa/ công viên ở Hà Nội; số các công viên giải trí mà Hà Nội cần có (so sánh với bản Quy hoạch CV-CX của Hà Nội phê duyệt năm 2014) và việc lập hệ thống giám sát bản đồ để bảo vệ các công viên/ vườn hoa

Điều phối: Phạm Thị Thanh Hiền và  Phạm Thúy Loan

 

Bàn 2: Xác định lại mục đích sử dụng vườn hoa

Trong bối cảnh thiếu các KGCC, đặc biệt trong nội đô, việc mở rộng vai trò chức năng của vườn hoa vốn được quy định trong các chính sách quy hoạch (dành cho nghỉ ngơi và các hoạt động thụ động) sẽ cho phép những KGCC nhỏ này được sử dụng một cách “chủ động” hơn.

Điều phối : Danielle Labbe và Trần Thị Hương Giang

 

Bàn 3:  Nữ thanh niên với KGCC

Khuyến khích nữ thanh niên sử dụng KGCC nhiều hơn trong đó có thể bao gồm các hoạt động “vận động” “mạnh”.

Điều phối: Melissa Côté-Douyon và Trần Thị Kiều Thanh Hà

 

Bàn 4:  Làm thế nào để KGCC ở Hà Nội phù hợp cho thanh niên hơn

Thảo luận những yếu tố thuận lợi và trở ngại cho việc tiếp cận KGCC của thanh niên ở Hà Nội. Mục đích của thảo luận này là cùng bàn về những cách thức giúp thanh niên sử dụng KGCC ở Hà Nội nhiều hơn

Điều phối: Stephanie Geertman và Lê Quỳnh Chi

15:00-15:15


Giải lao

 

 

15:15-16:00

Trình bày kết quả thảo luận bàn tròn và hồi đáp

 

 

16:00-16:15

Kết luận, bế mạc.

 

Julie-Anne

 

Liên hệ đại diện Ban Tổ chức: Ms Trần Kiều Thanh Hà /  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo