Ashui.com

Sunday
Apr 28th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội chuẩn bị xây cầu Thượng Cát qua sông Hồng

Hà Nội chuẩn bị xây cầu Thượng Cát qua sông Hồng

Viết email In

Thủ tướng vừa đồng ý chủ trương xây dựng cầu Thượng Cát, nằm trên vành đai 3,5 của thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư cho dự án.

Thủ tướng yêu cầu UBND Hà Nội tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nêu trên phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Đồng thời, Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng yêu cầu tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng cũng ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ định nhà đầu tư và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của dự án trên. 



Quy hoạch cầu Thượng Cát qua sông Hồng theo dự thảo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đầu cầu phía nam thuộc xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, nối sang bên kia thuộc phía bắc huyện Đông Anh, giáp ranh với huyện Mê Linh (xem ảnh trên).

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, cầu cần đảm bảo vượt từ đê tả sang đê hữu sông Hồng là khoảng 3 km và bố trí 6-10 làn xe ô tô, có tuyến đường dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe buýt nhanh hoặc tàu điện).

Hiện Hà Nội có 5 cây cầu bắc qua sông Hồng là Thăng Long, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì./.

Đoàn Loan


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo