Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Cộng đồng Thiết kế / Sáng tạo

Thiết kế / Sáng tạo

Soho - cái nôi của không gian phá cách

Soho - cái nôi của không gian phá cách

Một trong những chiếc nôi đầu tiên của dạng không gian này là nước Mỹ, cụ thể là tại khu Soho, New York, ở những thập kỷ 1970. 

Có hai nguyên nhân cho sự hấp dẫn của khu Soho đối với các nghệ sĩ Mỹ thời điểm đó. Lý do thứ nhất, có tính khách quan, là vì tình trạng giá cả đắt đỏ tại New York, cũng như do tính chất phân cấp nặng nề của hệ thống gallery, bảo tàng nghệ thuật tại New York đã khiến các nghệ sĩ phải tự tìm đến các không gian ít tốn kém hơn để làm việc. Khu Soho ở thời điểm dó, đang bị đưa vào chương trình tái quy hoạch đô thị và do đó trở nên một khu vực có nhiều nhà máy, kho hàng, hay tòa nhà bỏ trống.

 

Hà Mạnh Thắng với “Thiên đường là chốn…”

Hà Mạnh Thắng với “Thiên đường là chốn…”Lần đầu tiên triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh, họa sĩ Hà Mạnh Thắng – một gương mặt trẻ của Hà Nội có một phòng ...

Một tỉ USD cho The Met

Một tỉ USD cho The MetTrong lịch sử hơn 140 năm hình thành và phát triển của mình, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (The Metropolitan Museum of Art ...

Tom Dixon – nhà thiết kế công nghiệp hàng đầu thế giới

Tom Dixon – nhà thiết kế công nghiệp hàng đầu thế giớiNhà thiết kế Tom Dixon sinh năm 1959 tại một gia đình có cha là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Pháp và Latvia. Ông từ Sf...

Quách Thái Công: "Nhà thiết kế cũng giống ảo thuật gia"

Quách Thái Công: Ở tuổi 42, Quách Thái Công, nhà thiết kế nội thất gốc Việt nổi danh tại thành phố cảng Hamburg (Đức) đã có trong ta...

Triển lãm "Không gian/giới hạn" của Phan Quang

Triển lãm Thoạt nghe chủ đề triển lãm Không gian/giới hạn của Phan Quang, không hiểu sao tôi lại nghĩ tưởng một cách chông chênh...

Triển lãm “Sự thu nhỏ của không gian”

Triển lãm “Sự thu nhỏ của không gian”Ngày 19/2, tại Trung tâm văn hóa Pháp (L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm các tác phẩm bản đồ ba ch...

Triển lãm "Lê Thiết Cương 13"

Triển lãm 13 bức tranh được treo lên vào ngày 13 đầu tiên của năm 2013. Hoạ sĩ Lê Thiết Cương luôn làm gì đó khác và lạ. Lần ...

Sách "Di sản văn hóa Chăm" / tác giả Nguyễn Văn Kự

Sách Như một cuốn sách hay về du lịch, lại như một tư liệu quý dành cho các nhà khoa học nghiên cứu về Chăm, sách "Di sản ...

"Những chân trời có người bay" - Dự án nghệ thuật đương đại đa phương tiện

"Những chân trời có người bay" (Skylines With Flying People) là dự án nghệ thuật đương đại đa phương tiện, nơi mà n...

"Phố" của Nguyễn Ngọc Dân: khiến người dân phố đương đại phải nghĩ ngợi

Tranh phố cổ hoài cổ thẩm mỹ cao của Bùi Xuân Phái đã trở thành di sản. Tranh phố hoa thị hiếu tầm thường tràn ng...
Trang 10 trong tổng số 19
Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Hiện có 3956 khách Trực tuyến

Quảng cáo