Ngày 27/12, Colombia đã đưa vào hoạt động tuyến xe cáp đầu tiên ở thủ đô Bogota, kết nối một khu vực ngoại ô nghèo khó với mạng lưới giao thông chính của thành phố.
Trên trang Twitter, Thị trưởng Bogota Enrique Penalosa thông báo "Tuyến xe cáp TransMiCable đã được khai trương."
Tuyến xe cáp mới có chiều dài 3,5km, được xây dựng với chi phí lên 240 tỷ peso (73 triệu USD) và có khả năng chuyên chở tới 3.600 hành khách mỗi giờ ở mỗi đầu.
Hệ thống cáp treo ở thủ đô Bogota, Colombia. (Nguồn: elespectador.com)
Việc đưa tuyến xe cáp này vào hoạt động sẽ giúp người dân ở khu vực Ciudad Bolivar đi vào trung tâm thành phố thuận lợi và dễ dàng hơn và nhờ đó giúp giảm tình trạng nghèo đói và bạo lực ở khu vực này.
Cho đến nay, người dân vẫn phải đi bộ nhiều km hoặc phải đi xe buýt mất nhiều giờ mới tới được mạng lưới giao thông đô thị ở thành phố. Việc xây dựng và đưa vào vận hành các tuyến xe cáp ở các thành phố chính của Colombia như Cali, Manizales và Medellin đã tạo điều kiện hội nhập xã hội ở những khu dân cư nghèo và nhờ đó giảm bớt tình trạng bạo lực.
Hiện tại, nhiều thành phố Mỹ Latinh như thủ đô các nước Mexico, Venezuela và Bolivia đều vận hành các tuyến xe cáp tương tự./.
(TTXVN / Vietnam+)
- Đan Mạch muốn xây 9 đảo nhân tạo làm “Thung lũng Silicon châu Âu”
- Giá nhà Hồng Kông 9 năm liền đắt nhất thế giới
- Chính phủ Anh nỗ lực ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm không khí
- Australia thử nghiệm hệ thống tàu điện ngầm không người lái
- Giá nhà Australia giảm mạnh nhất 10 năm qua
- Cảnh đổ nát dọc bờ biển sau sóng thần Indonesia
- Google chi bộn tiền cho khu tổ hợp mới tại thành phố New York
- Trung Quốc xây nhiều cao ốc nhất thế giới trong năm 2018
- COP 24: Cần nỗ lực vượt bậc trong thực thi Hiệp định Paris 2015
- Tháp chọc trời The Tulip của Foster+Partners gây tranh cãi ở London