Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Tin tức Sự kiện Triển lãm và trao giải cuộc thi “Vì thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai”

Triển lãm và trao giải cuộc thi “Vì thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai”

Viết email In

Sáng 16/4/2010, tại Trung tâm Thông tin triển lãm Tràng Tiền - 93 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác Kiến trúc “Vì Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai” và khai mạc triển lãm các đồ án đoạt giải.

Cuộc thi do Hội KTS Việt Nam tổ chức nhằm thực hiện Chương trình phối hợp “Động viên cổ vũ sáng tạo văn học nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” giữa UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội chuyên ngành TW và  UBND TP Hà Nội, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ VIII. Mục đích của cuộc thi là đề xuất các ý tưởng sáng tạo kiến trúc, bảo tồn tôn tạo các di sản văn hóa lịch sử, góp phần làm đẹp và tôn vinh Thủ đô Hà Nội – Thành phố Rồng bay có lịch sử ngàn năm văn hiến.

Cuộc thi tập trung vào hai nội dung:

1. Đề xuất ý tưởng thiết kế một công trình cụ thể như: công viên, tượng đài, đài kỷ niệm…; thiết kế cải tạo, chỉnh trang một quảng trường, góc phố, một công trình có giá trị về kiến trúc, văn hóa; bảo tồn, tôn tạo một di tích lịch sử… Đây là nội dung mở, người dự thi có thể tự chọn đề tài, chọn vị trí, địa điểm phù hợp với quy hoạch của TP để nghiên cứu sáng tác.

2. Đề xuất ý tưởng thiết kế đô thị Tuyến phố Hàng Khay – Tràng Tiền – Quảng trường công viên Nhà hát Lớn để trở thành tuyến phố đi bộ - du lịch – thương mại cao cấp, phù hợp với chủ trương cải tạo chỉnh trang kiến trúc khu vực Hồ Gươm của Thành phố.

Cuộc thi đã thu hút được 49 hồ sơ dự thi của các kiến trúc sư trong nước và quốc tế, đặc biệt là các kiến trúc sư trẻ luôn nhiệt tình và tâm huyết với Hà Nội. Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia đầu ngành kiến trúc, quy hoạch, văn hóa, lịch sử của Thủ đô đã chọn được 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích, cụ thể như sau:

1. Giải Nhất: 01 giải  - Giải thưởng: Bằng sáng tạo Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng trị giá 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng)

+ Đồ  án “Cung đường hòa bình” – Mã số AA112 - Nhóm tác giả: Hoàng Thúc Hào, Hạ Chí Nhân, Nguyễn Mạnh Cường, Thang Thế Long. Quách Thế Anh, Lê Anh Quyến, Phạm Thanh Hương (Công ty CP Kiến trúc Quốc tế  1+1>2, tầng 4, số 26 Lê Ngọc Hân, Hà Nội).

>> Dự án "Chỉnh trang tuyến đường Kinh thành lịch sử 1000 năm Thăng Long"

2. Giải Nhì: 03 giải  - Giải thưởng (mỗi giải): Bằng Sáng tạo Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 20.000.000VNĐ (hai mươi triệu đồng)

+ Đồ án “Kết nối” – Mã số HP307 - Nhóm tác giả: Đoàn Thanh Hà, Trần Ngọc Phương, Nguyễn Duy Tâm, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Viết Bách - Văn phòng Kiến trúc sư H&P.



+ Đồ án “Phố mới Tràng Tiền thượng” – Mã số TD781 - Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Dũng, Trần Mộng Thiên Tấn - Công ty CP Kiến trúc Lập Phương



+ Đồ án “Chỉnh trang tuyến phố Hàng Khay – Tràng Tiền – Nhà hát Lớn” – Mã số CG184 - Nhóm tác giả: Cấn Đức Long, Nguyễn Thanh Ngà, Phạm Văn Hảo - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC, Văn phòng Kiến trúc 3

3. Giải Ba : 02 giải  - Giải thưởng (mỗi giải): Bằng Sáng tạo Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng)

+ Đồ án “Cải tạo chỉnh trang, mở rộng công viên Đống Đa” - Mã số PR123 - Nhóm tác giả: Lê Đình Trinh, Nguyễn Giang Nam, Hoàng Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Đại, Vũ  Mạnh Hiếu, Nguyễn Đức Trung (43 Pháo đài Láng, Hà Nội).

+ Đồ án “Bản giao hưởng đường phố” - Mã số JB007 - Nhóm tác giả: Lê Khánh Duy, Ngô Duy Linh,  Nguyễn Trần Linh, Phạm Anh Quân (Nhóm Studio 8, Dover Crescent, Block 27, #11-23 Singapore 130027)



4. Giải Khuyến khích: 04 giải  - Giải thưởng (mỗi giải): Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)

+ Đồ án  “Thiết kế đô thị tuyến phố Hàng Khay – Tràng Tiền và cụm quảng trường công viên Nhà hát Lón” - Mã số MC369. Tác giả: Đỗ Mạnh Cường (Công ty CP Xây dựng và Kiến trúc Nhà Biển).



+ Đồ án “Lộ trình xanh” – Mã số AA001 - Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Thị Thanh Vân, Đoàn Đức Việt – Công ty Kiến trúc Areka.



+ Đồ án “Không gian sống động” – Mã số BT038 - Nhóm tác giả: Trịnh Hồng Dũng, Bùi Hải Đăng, Lê Anh Quân, Hoàng Ngọc Trúc Lâm, Phạm Mỹ Lan Phương, Đỗ Lợi và Trần Quốc Huy.



+ Đồ án “Cải tạo cầu vượt Lê Thanh Nghị” – Mã số TD233 - Tác giả Đinh Văn Tiền



Với tình cảm sâu sắc dành cho Hà Nội, các tác giả đã thể hiện những đồ án đẹp, nghiên cứu công phu, ý tưởng sáng tạo… đề xuất những giải pháp đơn giản, hợp lý, khả thi, cho một Hà Nội đẹp hơn, xanh hơn, bền vững hơn.

Sau triển lãm tại Trung tâm Thông tin triển lãm Tràng Tiền (93 Đinh Tiên Hoàng), những đồ án được giải sẽ tiếp tục được trưng bày tại triển lãm ở Đại hội Kiến trúc sư toàn quốc lần thứ VIII.

Kết quả cuộc thi sẽ được trao lại cho UBND TP Hà  Nội làm tài liệu tham khảo và xem xét khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

(Nguồn: Hội Kiến trúc sư VN

- Ashui.com sẽ tiếp tục cập nhật các đồ án đoạt giải..


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo