Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Việt Nam TPHCM nghiên cứu làm hầm đi bộ, mái che tại Công viên Bến Bạch Đằng

TPHCM nghiên cứu làm hầm đi bộ, mái che tại Công viên Bến Bạch Đằng

Viết email In

Chủ tịch UBND TPHCM giao các đơn vị nghiên cứu đề xuất bổ sung hầm đi bộ, phát triển giao thông ngầm kết nối với công viên Bến Bạch Đằng. Khu vực này cũng sẽ được tạo bóng mát bằng mái che nghệ thuật.

Sau khi nghe báo cáo các phương án chỉnh trang khu vực trung tâm, ngày 8/5, Văn phòng UBND TPHCM đã thông báo kết luận của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, lãnh đạo thành phố đã cho ý kiến về chỉnh trang cây xanh Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu vực Bến Bạch Đằng; phương án tổ chức giao thông, đi bộ tại vùng trung tâm.


Công viên Bến Bạch Đằng là một trong những điểm đến mới tại khu trung tâm TPHCM (Ảnh: Hải Long)

Đối với khu vực Bến Bạch Đằng, trước mắt, Sở Quy hoạch & Kiến trúc (QH&KT) phối hợp cùng các đơn vị để lựa chọn nơi phù hợp đề xuất làm cầu bộ hành nối Công viên Bến Bạch Đằng với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cầu đi bộ phải được thiết kế đảm bảo mỹ quan, hài hòa, thuận tiện, an toàn trong sử dụng và tôn tạo thêm cảnh quan.

Về đề xuất bổ sung các vị trí hầm đi bộ, phát triển giao thông ngầm kết nối với Công viên Bến Bạch Đằng, lãnh đạo TPHCM giao Sở QH&KT chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các bên liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể trong quá trình lập quy hoạch 1/500 khu Công viên Bến Bạch Đằng.

Ngoài ra, các cơ quan cần nghiên cứu đề xuất phương án tạo bóng mát vào ban ngày để phục vụ người dân và du khách tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Bến Bạch Đằng. TPHCM cũng tính tới giải pháp thiết kế mái che căng bạt nghệ thuật kết hợp chiếu sáng mỹ thuật ban đêm.

Chủ tịch UBND TPHCM giao các đơn vị hoàn thành những phần việc nêu trên và báo cáo lại trong tháng 6 năm nay.

Về việc chỉnh trang cây xanh Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng cần bổ sung lập luận đối với phương án thay thế cây trồng, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM cho ý kiến về phương án lựa chọn. Phương án thứ nhất được đưa ra là phía sau Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trồng chậu cây, thảm hoa; phương án còn lại là vị trí này sẽ được trồng cây có hoa hoặc không hoa.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng cơ bản thống nhất với kết quả nghiên cứu đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ trong khu trung tâm. Sở GTVT thành phố cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, hoàn chỉnh nội dung dự thảo đề án và trình UBND TPHCM trước ngày 10/5.

Tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cơ bản thống nhất chủ trương tổ chức phố đi bộ khu vực Hồ Con Rùa (quận 3). Tuyến phố này sẽ kết nối từ một phần đường Trần Cao Vân, Võ Văn Tần - Vòng xoay Công trường quốc tế - đường Phạm Ngọc Thạch cho đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Q.H

(Dân Trí)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo