Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Tin tức Việt Nam Ký kết hợp đồng gói thầu chính dự án cầu Nhật Tân

Ký kết hợp đồng gói thầu chính dự án cầu Nhật Tân

Viết email In
Sáng 23/8, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án 85 và Liên danh nhà thầu IHI + Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) đã chính thức ký kết hợp đồng gói thầu số 1 xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía Bắc – Dự án xây dựng cầu Nhật Tân – TP. Hà Nội trị giá 10.208 tỷ đồng.

Tới dự và phát biểu tại Lễ ký hợp đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá, sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống các cây cầu bắc qua sông Hồng phục vụ phát triển giao thông thủ đô Hà Nội. Dự án cầu Nhật Tân được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, với quy mô lớn, công nghệ thi công tiên tiến, hiện đại, kết cấu đặc biệt- cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, cầu Nhật Tân khi hoàn thành sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc, một biểu tượng mới của thủ đô Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã giúp Việt Nam đầu tư và xây dựng có hiệu quả các công trình hạ tầng như quốc lộ 5, quốc lộ 10, hầm Hải Vân, cầu Bãi Cháy,... trước đây cũng như Dự án cầu Nhật Tân hiện nay.

Vì tính chất quan trọng của Dự án, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý các cơ quan, đơn vị vấn đề thực hiện đồng bộ các công trình, gói thầu liên quan: “Việc gói thầu chính cầu Nhật Tân đã có vốn thực hiện, dự kiến tháng 10/2012 hoàn thành, gói thầu đường dẫn phía Bắc đã khởi công, dự kiến hoàn thành cùng năm, đây cần được coi là mốc phấn đấu hoàn thành gói thầu đường dẫn phía Nam cũng như đường Nhật Tân – Nội Bài, đảm bảo toàn bộ Dự án được xây dựng, hoàn thành và vận hành đồng bộ, hiệu quả”.

Sau Lễ ký hợp đồng, Bộ Giao thông vận tải, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đơn vị liên quan cần sớm thống nhất đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đảm bảo tính đồng bộ nói trên, trình  Chính phủ xem xét, quyết định, không để tình trạng “cầu chờ đường hoặc đường chờ cầu” như đã từng xảy ra. Chính quyền địa phương, nhân dân trong vùng Dự án ủng hộ, tạo điều kiện để Dự án được triển khai đúng mục tiêu tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, an toàn, chất lượng.

Gói thầu số 1 là gói thầu chính của Dự án cầu Nhật Tân có giá trị hợp đồng 10.208 tỷ đồng, bao gồm cây cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, dài 1.500 mét và 1.580 mét cầu dẫn phía Bắc bằng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Công trình hoàn thành sẽ kết nối trung tâm thành phố với các KCN  ở phía Bắc như Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đông Anh - Cổ Loa, Gia Lâm - Sài Đồng-Yên Viên, đồng thời hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 và rút ngắn tuyến đường từ trung tâm Thủ đô đến sân bay quốc tế Nội Bài.

Nguyên Linh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo