Ashui.com

Sunday
Apr 28th
Home Tin tức Việt Nam Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tiếp Ngài Im Chhun Lim đến từ Vương quốc Campuchia

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tiếp Ngài Im Chhun Lim đến từ Vương quốc Campuchia

Viết email In
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Ngài Im Chhun Lim, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ Quản lý Đất đai, Quy hoạch Đô thị và Xây dựng Vương quốc Campuchia dẫn đầu đoàn công tác sang thăm làm việc tại Việt Nam. Ngày 10/8/2009, Đoàn đã có cuộc làm việc đầu tiên tại Bộ Xây dựng Việt Nam.
  • Ảnh bên : Quang cảnh buổi tiếp sáng 10/8 (Ảnh: Đoàn Thanh)
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Vương quốc Campuchia, đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12-18/8/2007 và hai bên đã ký Biên bản Ghi nhớ với các nội dung như sau: Tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên; Hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước (trao đổi tài liệu, kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu biên soạn văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực qui hoạch đô thị và xây dựng); Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (đào tạo sinh viên và cán bộ quản lý của Campuchia tại Việt Nam hoặc phía Việt Nam nghiên cứu đầu tư xây dựng một cơ sở đào tạo về kiến trúc, quy hoạch xây dựng tại Phnômpênh); Hai bên kiến nghị với Chính phủ mỗi nước tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực hợp tác, đầu tư xây dựng.

Về các hoạt động hợp tác:

Hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên : Bộ Xây dựng đã tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang khảo sát cơ hội hợp tác đầu tư. Hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước như trao đổi tài liệu, kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu biên soạn VBQPPL liên quan đến lĩnh vực qui hoạch đô thị và xây dựng: Phía Campuchia đã đề nghị Bộ Xây dựng giúp biên soạn Luật Xây dựng Campuchia.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực : Từ năm 2000 đến 2009, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đào tạo tổng số 67 lưu học sinh Campuchia sang học trình độ đại học và thạc sỹ theo các chuyên ngành kiến trúc công trình, kiến trúc quy hoạch, xây dựng dân dụng và công nghiệp, đô thị, trong đó năm 2009 đã tiếp nhận mới 08 lưu học sinh.

Tháng 6/2009, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã cử đoàn công tác sang làm việc và trao đổi với đối tác Campuchia về việc thành lập cơ sở đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tại Phnom Penh.

Hai bên cùng nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ mỗi nước tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực hợp tác, đầu tư xây dựng. Sau chuyến công tác Campuchia tháng 8/2007, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Quốc tế Campuchia (CIDI) để đầu tư dự án tại Campuchia. Công ty CIDI đã phối hợp với Công ty TNHH Kasimex (Campuchia) tổ chức đoàn sang khảo sát và nghiên cứu khả năng đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch viên tại Campuchia và Dự án đầu tư xây dựng cao ốc tại Thủ đô Phnom Penh. Tổng Công ty Sông Đà và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã hợp tác thành lập các công ty cổ phần đầu tư dự án trồng, khai thác, chế biến cao su tại Campuchia, bao gồm tham gia vào Công ty CP Cao su Phú Riềng - Kratie với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Phía Sông Đà góp 60 tỷ đồng để cùng hợp tác trồng cao su trên tổng diện tích đất 6400 ha, đã tổ chức khai hoang được 2000 ha và trồng mới được hơn 1000 ha cao su;  Tham gia vào công ty cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tương đương 60 tỷ đồng trong tổng số 300 tỷ đồng để đầu tư trên diện tích đất  8100 ha tại huyện Song Túc, tỉnh Kampong Thom, Campuchia, đã khai hoang được hơn 1000 ha và đã trồng mới được 600 ha cao su.

Đề xuất nội dung hợp tác giữa hai Bộ:

Chính phủ hai nước tạo điều kiện để hai Bộ tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và xây dựng; Tăng cường trao đổi đoàn cấp Bộ giữa hai nước, cũng như trao đổi tài liệu và kinh nghiệm  quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và xây dựng;  Phía Việt Nam sẵn sàng giúp Campuchia lập quy hoạch chung cấp tỉnh và giao Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn Việt Nam chủ động trao đổi chi tiết với đối tác Campuchia. Phía Campuchia tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh xây dựng cơ sở đào tạo tại Phnôm Pênh và đưa vào vận hành.  Phía Bộ Xây dựng sẵn sàng giúp đào tạo cán bộ, sinh viên Campuchia tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.  Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Quản lý Đất đai, Quy hoạch Đô thị và Xây dựng Campuchia cần đưa các nội dung hợp tác vào nội dung Biên bản kỳ họp thứ 11 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia dự kiến tổ chức vào tháng 11/2009 để triển khai thực hiện.

Anh Nguyễn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo