Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Thế giới Những thành phố “xanh” năm 2010

Những thành phố “xanh” năm 2010

Viết email In

Bảng xếp hạng những thành phố “xanh” năm 2010 vừa được Mercer  – hãng cung cấp dịch vụ tư vấn, đầu tư, quản trị nhân sự và tài chính toàn cầu, có trụ sở tại New York, Mỹ, công bố.

Bảng xếp hạng dựa vào các yếu tố như sự đáp ứng của nguồn nước, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, sự ô nhiễm không khí và tình trạng tắc nghẽn giao thông.


Xếp thứ hạng cao nhất là thành phố Calgary của Canada.


Đứng thứ hai là thủ phủ Honolulu của đảo Hawaii, Mỹ.


Thủ đô Ottawa của Canada xếp thứ ba.


Thủ đô Helsinki của Phần Lan có số điểm bằng với Ottawa nên đồng hạng ba.


Vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ 5 là thủ đô Wellington của New Zealand.


Thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ xếp vị trí thứ sáu.


Thành phố Adelaide, nam Australia xếp vị trí thứ bảy.


Tiếp theo là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.


Thành phố cảng Kobe của Nhật Bản chia sẻ vị trí thứ chín với …


…thành phố Oslo của Nauy và với…


…thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Linh Huy
(Theo RIA Novosti )

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo