Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những di tích chứng tỏ sự phồn thịnh của thành cổ được Hoàng đế Constantin lập nên vào năm 330 – được gọi là Byzance, Constantinople hay Istanbul theo những người chiếm đóng – cho đến khi rơi vào tay người Ottoman năm 1453.
Triển lãm cũng không quên nhấn mạnh ảnh hưởng của thời Phục hưng ở Italia và các nền văn minh khác như của Nga. Các cổ vật trưng bày gồm các tác phẩm tranh khắc, tranh ghép, đồ kim hoàn, gốm sứ, bản khắc, quần áo, vật dụng trong cuộc sống thường nhật... đến từ hơn 85 bộ sưu tập và phần lớn trong số hơn 340 cổ vật này chưa bao giờ được đưa ra triển lãm, như Bảo tàng Nghệ thuật New York lần đầu tiên cho mượn bình rượu bạc của Antioche, được phát hiện năm 1911. Triển lãm sẽ kết thúc ngày 22-3-2009.
Tin mới hơn:
- Trao giải "Toà nhà hiệu quả năng lượng" lần thứ II
- Hội thảo về quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội
- Triển lãm tranh Sơn dầu Việt Nam 2008
- Trao giải cuộc thi thiết kế khu vực trung tâm hiện hữu mở rộng TP.HCM
- Trò chuyện tháng 10: "Người trẻ trong thành phố - một thế hệ vô cảm?"
Tin cũ hơn:
- Hội thảo không gian văn hoá vùng đất Tổ Hùng Vương
- Triển lãm các bản đồ cổ Hà Nội
- Kết quả cuộc thi "Ý tưởng thiết kế kiến trúc cổng cửa khẩu Việt Nam"
- Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về bất động sản tại TPHCM
- Hội thảo Xây dựng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3