Nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Dù đứng thứ nhất thế giới về "mức độ đắt đỏ", song Moskva "chỉ" về nhì trong cuộc đua giá bất động sản, còn London "cam chịu" vị trí thứ ba do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Theo kết quả khảo sát giá bất động sản tại 110 thành phố trên thế giới của tập đoàn bất động sản Global Property (GP), công bố ngày 9/2, thành phố Monte Carlo (ảnh bên), khu hành chính thuộc công quốc Monaco mới là nơi có giá đất cao nhất thế giới: 47.578 USD cho mỗi m2 tại khu trung tâm.
Thành phố nằm dọc Biển Địa Trung Hải, có diện tích vẻn vẹn 2 km2 này được biết đến như là thiên đường của các sòng bạc, giải trí và là địa chỉ du lịch vô cùng hấp dẫn.
Trong khi đó, tại Moskva (Nga), bất động sản ở thành phố này có giá 20.853 USD/m2. Đất ở trung tâm tài chính thế giới London (Anh) có giá thấp hơn một chút, đứng ở mức 20.756 USD/m2.
Theo GP, giá nhà đất tại Moskva hiện cao hơn London là do giá nhà đất tại London đã giảm mạnh trong cả năm 2008, trong khi giá nhà đất ở Moskva mới chỉ đi xuống trong quý IV/2008.
Đứng ở vị trí thứ 4 về giá đất là Tokyo (Nhật Bản) và thứ 5 là Hồng Kông - vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc. Trong danh sách Top 10 thành phố có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới còn có New York (Mỹ), Paris (Pháp), Singapore, Roma (Ý) và Mumbai (Ấn Độ).
Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát trên, thủ đô Cairo của Ai Cập được cho là thành phố có giá nhà đất rẻ nhất trong tổng số 110 thành phố được khảo sát.
Căn hộ tại trung tâm tại đây có giá chỉ 574 USD/m2. Đứng trên Cairo là thành phố Bangalore của Ấn Độ với giá đất chỉ 657 USD/m2.
Tin mới hơn:
- Anh thắt chặt các tiêu chuẩn xây dựng xanh
- Cầu treo Messina: Italia quyết xây "Kỳ quan thứ 8"
- Hồng Kông dẫn đầu về giá thuê văn phòng trên thế giới
- Có thể thăm cung điện chìm dưới biển của Cleopatra?
- DUO2 giành giải thưởng về cao ốc của Hà Lan
Tin cũ hơn:
- Những thành phố nhiều nhà chọc trời nhất thế giới
- Tượng Phật Kinh Châu vẫn đang gây tranh cãi
- Cuộc tìm kiếm bức tượng phật khổng lồ
- Đầu tư cho Disneyland ở Thượng Hải lên tới 3,59 tỷ USD
- Tàu điện trở lại Quảng trường Thiên An Môn