Từ đầu năm 2008, các hiệp hội nhà ở đã cắt giảm 25% lượng phát thải carbon ở các căn hộ, tuy nhiên các tổ chức tư nhân không thể thực hiện việc cắt giảm như trên đến năm 2010. Thậm chí sau khoảng thời gian đó, lịch trình giảm thiểu lượng thải carbon và sử dụng năng lượng hiệu quả có thể sẽ tiến hành chậm hơn mãi đến năm 2016 đối với các căn hộ cũng như toàn bộ ngành công nghiệp để đạt được chuẩn về không phát thải khí carbon.
Liên đoàn Nhà ở Quốc gia cho rằng có 2 vấn đề cần được xem xét chính là đối với những chủ hộ còn thiếu kinh nghiệm trong việc ước lượng lượng khí carbon được thải ra hàng năm và việc duy trì các khoản chi phí lớn không cần thiết để mua sản phẩm xanh. Theo báo cáo này, với sự thay đổi lớn về khí hậu, giá khí đốt và năng lượng đang thực sự lên cơn sốt, xây dựng nhà ít tốn năng lượng chưa phải là giải pháp đang được quan tâm nhiều nhất. Đại đa số các căn hộ tư nhân khi thiết kế xây dựng thường không quan tâm đến các tiêu chuẩn xanh tối thiểu trong toàn bộ tòa nhà. Chính phủ cần phải xem xét lại tiến trình cắt giảm khí thải carbon cũng như việc phát triển nhà ở tư nhân sao cho phù hợp hơn.
Tin mới hơn:
- Châu Á Thái Bình Dương là nơi lý tưởng để đầu tư địa ốc
- Trung Quốc: Bản sao Viên Minh Viên bị ngưng do lạm dụng đất công
- Cứu Nhà hát Opera Sydney cần tới 1 tỷ USD?
- Ai Cập sắp mở cửa Kim tự tháp cong
- RMJM thắng thầu dự án xây dựng công viên tại Ekaterinburg của Nga
Tin cũ hơn:
- Cầu treo Messina: Italia quyết xây "Kỳ quan thứ 8"
- Hồng Kông dẫn đầu về giá thuê văn phòng trên thế giới
- Có thể thăm cung điện chìm dưới biển của Cleopatra?
- DUO2 giành giải thưởng về cao ốc của Hà Lan
- Monte Carlo: Thành phố có giá đất cao nhất thế giới