Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Tương tác
Góc nhìn

Quy hoạch đô thị: Hết cách và Bất lực

Quy hoạch đô thị: Hết cách và Bất lực

"Việt Nam thuộc Top 10 nước chịu nhiều thiên tai nhất", theo Thống kê của tổ chức CRED (Dân Trí). Nhưng, người ta không xếp hạng "Nhân tai", "Địa tai". Nếu có xếp hạng không biết chúng ta sẽ thuộc "Top" nào.

Nếu vào mạng điền từ "hết cách" hay "bất lực" vào các công cụ tìm kiếm sẽ thấy ngay ở trang đầu những thông tin về ngập nước hay tắc đường không Hà Nội thì thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác. Đại loại: "Hết cách"; "Bất tài và bất lực"; "Làm hết cách, Hà Nội vẫn "bất lực" với mưa lớn".

>> Quy hoạch Hà Nội: Ai đã “giác ngộ”, Ai vẫn “U mê”? 

 
Đối thoại

Trục Hồ Tây – Ba Vì: Bất đồng vì quá... "nâng tầm"!

Trục Hồ Tây – Ba Vì: Bất đồng vì quá... Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản 6496 gửi Chính phủ về việc không nên chuyển trung tâm hành chính lên Ba ...
Đối thoại

Tập trung vào phân khúc nhà ở bình dân

Tập trung vào phân khúc nhà ở bình dânDiễn biến thị trường hiện nay đang tập trung vào phân khúc nhà ở bình dân. Đến nay các dự án đã khởi công, trong sá...
Nhìn ra thế giới

Chính sách quy hoạch vùng của Hàn Quốc

Chính sách quy hoạch vùng của Hàn QuốcVào những năm 60 của thế kỷ trước, khi Hàn Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn, khủng hoảng nghiêm trọn...
Góc nhìn

Luật Đô thị: Đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn

Luật Đô thị: Đòi hỏi bức thiết từ thực tiễnDự thảo Luật Đô thị bao gồm 19 chương trong đó quy định các vấn đề như phân loại đô thị; kiến trúc cảnh quan đ...
Nhìn ra thế giới

Kinh nghiệm chống ùn tắc giao thông ở Nhật Bản

Kinh nghiệm chống ùn tắc giao thông ở Nhật BảnỞ nhiều thành phố lớn của Việt Nam, việc mở đường mới, hay đơn giản chỉ là cải tạo lại một nút giao thông thư...
Phản biện

Giao thông đô thị tại TP.HCM: Tàu điện một ray - không phải “chiếc đũa thần”!

Giao thông đô thị tại TP.HCM: Tàu điện một ray - không phải “chiếc đũa thần”!Tuy chi phí đầu tư xây dựng ít tốn kém, hạn chế giải tỏa mặt bằng và thời gian thi công nhanh hơn so với tàu điện n...
Phản biện

Quy hoạch Hà Nội: Ai đã “giác ngộ”, Ai vẫn “U mê”?

Quy hoạch Hà Nội: Ai đã “giác ngộ”, Ai vẫn “U mê”?Theo cảm nhận của người trong nghề, chúng tôi thấy có lẽ đồ án quy hoạch thủ đô sau khi sửa vẫn chỉ là "bình mới...
Góc nhìn

Cùng với tôn vinh, cần lên tiếng bảo vệ di sản

Cùng với tôn vinh, cần lên tiếng bảo vệ di sảnMỹ thuật thời Lý tiếp tục được khẳng định, gợi mở về những giá trị to lớn tại triển lãm và hội thảo tại T...
Góc nhìn

Xử lý việc lãng phí nhà, đất công: vướng cơ chế

Xử lý việc lãng phí nhà, đất công: vướng cơ chếSau hơn ba năm thực hiện quyết định 09 của Chính phủ về xử lý tình trạng lãng phí nhà đất công, nhiệm vụ trọng t...
Đối thoại

Cao ốc TP.HCM chưa nhiều

Cao ốc TP.HCM chưa nhiềuÔng Trương Trung Kiên, trưởng phòng quản lý quy hoạch khu trung tâm, Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM, đánh giá như vậy khi ...
Trang 385 trong tổng số 447
Bảng quảng cáo