Ashui.com

Sunday
Apr 28th
Home Tin tức Việt Nam Khoảng 64.000 người thu nhập thấp sẽ có chỗ ở

Khoảng 64.000 người thu nhập thấp sẽ có chỗ ở

Viết email In

Theo tin từ Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 37 dự án nhà ở thu nhập thấp đã được khởi công, với tổng vốn đầu tư lên tới 3.600 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng đạt 750.000m2 và góp phần giải quyết chỗ ở cho 64.000 người.

Hà Nội đã và đang triển khai 9 dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, với quy mô 3.832 căn hộ và diện tích sàn xây dựng đạt 270.000m2, đáp ứng chỗ ở cho trên 15.000 người.

Ba trong 9 dự án này đã được hoàn thành là Khu dân cư Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông) và 2 dự án tại khu đô thị mới Việt Hưng-Long Biên.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai 6 dự án nhà ở thu nhập thấp với quy mô 7.659 căn hộ, diện tích sàn xây dựng khoảng 700.000m2 và đáp ứng chỗ ở cho gần 28.000 người.

Đà Nẵng cũng có 1.653 căn hộ dành cho người thu nhập thấp hoàn thành phần xây dựng và hiện bán được 400 căn hộ cho các hộ dân.

Mới đây, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Bộ Xây dựng vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

CDB cam kết cho vay khoảng 1,5 tỷ USD đối với các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu tài chính của các dự án nhà ở thu nhập thấp, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thiếu vốn như hiện nay./.

Ngọc Quỳnh

[ Chuyên đề : Nhà ở xã hội

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo