Ashui.com

Monday
Apr 29th
Home Tin tức Việt Nam Duyệt Hiệp định tài trợ tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Duyệt Hiệp định tài trợ tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Viết email In

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Hiệp định tài trợ dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội" trị giá 73 triệu Euro với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB).

Bộ Ngoại giao sẽ thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của EIB.

Trước đó, Dự án này đã được khởi công ngày 25/9/2010, với tổng chiều dài toàn tuyến 12,5km, trong đó 8,5km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4km phần ngầm (từ Thủ Lệ đến Ga Hà Nội). Có 12 ga (8 ga trên cao, 4 ga ngầm), khổ rộng của đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là 1.435 mm. Dự kiến, năm 2015, tuyến đường sắt đô thị này sẽ đi vào khai thác, với tốc độ tàu tối đa là 80 km/h.

Tuyến đường sắt sẽ có hệ thống soát vé tự động, đi qua các quận Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, trong đó điểm đầu khởi hành là Nhổn, điểm cuối là đường Trần Hưng Đạo (Ga Hà Nội).

Quốc Hà (Nguồn: Công văn số 1772/TTg-QHQT

>> Phê duyệt danh mục cho Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo