Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Sự kiện Diễn đàn đầu tư Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh

Diễn đàn đầu tư Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh

Viết email In

Tỉnh Quảng Nam trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI, tổ chức quốc tế đi đầu trong quy hoạch và phát triển hướng đến tăng trưởng xanh) tổ chức “Diễn đàn Đầu tư Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh” vào hai ngày 23 - 24/6/2013. Diễn đàn nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư Tăng trưởng xanh cho các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan phát triển, các tổ chức tài chính, các đối tác chiến lược cấp tỉnh, cấp trung ương, các bên liên quan trong tỉnh và vùng. Diễn đàn cũng sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác sáng tạo giữa các bên liên quan để thực hiện các chương trình trọng điểm với các cơ hội phát triển mới.  

Trong suốt hai năm 2010-2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã dành rất nhiều nỗ lực để xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh hướng tới đầu tư và phát triển bền vững, đặc biệt tập trung vào tăng trưởng kinh tế địa phương, quản lý nguồn tài nguyên môi trường cho phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu và công bằng xã hội. Phương pháp tiếp cận quy hoạch chiến lược kết hợp với phát triển năng lực lãnh đạo và kế hoạch đầu tư đa ngành đã được tỉnh áp dụng trong việc đưa ra các ưu tiên phát triển chiến lược với sự tham gia của các bên liên quan. Một trong những ưu tiên chiến lược là thúc đẩy việc áp dụng mô hình thành phố sinh thái và thành phố xanh cho hai thành phố Hội An và Tam Kỳ dựa trên cơ sở quản lý‎ hiệu quả các nguồn lực tự nhiên, văn hóa, xã hội, phát triển hạ tầng và công nghiệp xanh, phát triển du lịch sinh thái gắn liền với sự tham gia của cộng đồng, bảo tồn di sản và các hệ sinh thái nhạy cảm. 

Khi xem xét các lợi thế so sánh và định hướng phát triển hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã nhận thức được rằng định hướng Tăng trưởng xanh có thể mang lại các cơ hội tăng trưởng mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn và nâng cao chất lượng sống của người dân. Các dự án đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh được kỳ vọng sẽ tăng cường cơ hội phát triển cho tỉnh Quảng Nam và các bên liên quan, tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên ưu đãi, các sáng kiến phát triển kinh tế và các nguồn lực văn hoá - xã hội. Việc tạo ra các cơ hội đầu tư theo hướng Tăng trưởng xanh, kết nối Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam với các đối tác và huy động nguồn lực một cách sáng tạo là hết sức cần thiết. 

Mục tiêu chính của Diễn đàn: 

• Thúc đẩy các sáng kiến và chiến lược Tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Nam trong mối liên kết với các tỉnh trong vùng (như phát triển thành phố sinh thái), hướng đến mục tiêu “Tăng trưởng kinh tế bền vững, công bằng xã hội và bền vững về môi trường”.
• Giới thiệu về các cơ hội đầu tư trọng điểm hướng tới Tăng trưởng xanh với các nhà tài trợ, các tổ chức phát triển và các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực “phát triển các thành phố xanh, các ngành công nghiệp xanh, liên kết đô thị nông thôn và phát triển du lịch sinh thái”.
• Thảo luận các giải pháp đổi mới và khung thể chế phù hợp với các bên liên quan nhằm huy động các nguồn lực thực hiện các ý tưởng đầu tư được lựa chọn.
• Tạo điều kiện xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa các bên liên quan trong nước và quốc tế, thảo luận về các bước hợp tác ban đầu dựa trên lợi ích của các bên.

Kết quả dự kiến của Diễn đàn: 

• Các dự án đầu tư trọng điểm được kết nối với các nhà tài trợ và nhà đầu tư và thảo luận cụ thể cơ chế hợp tác cho các dự án tiềm năng.
• Quảng bá về vị thế, hình ảnh của Quảng Nam và các cơ hội phát triển theo hướng Tăng trưởng xanh (như thành phố sinh thái Hội An, phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Quảng Nam) với các cơ quan trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các đối tác quốc tế.
• Khuyến khích và tạo cơ hội thảo luận và chia sẻ các sáng kiến đầu tư giữa khu vực tư nhân và nhà nước nhằm tạo ra các mối liên kết đầu tư mới mang lại lợi ích song phương cho cả hai khu vực.


Buổi khai mạc diễn đàn (ảnh cập nhật) 



CÁC HỢP PHẦN CHÍNH

Diễn đàn tập trung vào xác định và hiện thực hoá các cơ hội đầu tư của Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh cũng như chia sẻ những mô hình thành công trong nước và quốc tế có thể áp dụng trong khu vực. Trong các phiên họp chuyên đề, các bên tham gia và chính quyền địa phương sẽ có cơ hội giới thiệu về các dự án trọng điểm và xây dựng mạng lưới liên kết rộng lớn với các bên liên quan. Ngoài ra, Diễn đàn còn mang tới không gian triển lãm để các địa phương trưng bày những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, hay những sản phẩm có tính cạnh tranh cao như hàng thủ công mỹ nghệ ở Hội An. Những kinh nghiệm thành công của địa phương và quốc tế cũng được giới thiệu tại đây. Ngày tiếp theo đại biểu sẽ có cơ hội thăm quan những địa điểm liên quan đến cơ hội đầu tư, tham dự tọa đàm về cơ hội hợp tác tiềm năng và cơ chế thực hiện. Dưới đây là những hoạt động chính diễn ra tại Diễn đàn: 

• Hội nghị và các phiên chuyên đề (xem Chương trình chi tiết) 
• Triển lãm: Dự án thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hội An hợp tác với UNESCO và Đại học Mỹ thuật quốc gia Hàn Quốc; những mô hình thành phố xanh của Hội An và Tam Kỳ do UBND thành phố trình bày; giới thiệu các sản phẩm đặc trưng từ các huyện thuộc Quảng Nam; chia sẻ kinh nghiệm, bài học thành công từ các thành phố trên thế giới (Suwon, Hàn Quốc và Portland, Mỹ); các sáng kiến của các đối tác phát triển (GGGI, UN-Habitat và các cơ quan khác); những mô hình doanh nghiệp xã hội; các sáng kiến về công nghệ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương có liên quan đến nội dung Diễn đàn, các tổ chức phi chính phủ cũng như các doanh nghiệp tư nhân.
• Giao lưu và xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức tham dự; 
• Các sự kiện văn hóa quốc tế ở Hội An; 
• Tham quan thực địa; 
• Thảo luận bàn tròn giữa các đối tác; 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 

Ngày thứ 1 (23 tháng 6)_Hội nghị

Các phiên họp

Mục tiêu và Nội dung

Diễn giả/Chủ trì

I. Triển lãm, giao lưu và đăng ký đại biểu

07:30-08:30

Đăng ký đại biểu, phát tài liệu

Triển lãm và giao lưu, kết nối mạng lưới

 

II. Phiên khai mạc và toàn thể

08:30-11:30

 

  • Tuyên bố lý‎ do, giới thiệu đại biểu
  • Diễn văn khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

 

  • Diễn văn chào mừng của Phó Thủ tướng

 

 

- Ông Lê Phước Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng

Mục tiêu: Tăng cường hiểu biết về các định hướng của chính phủ liên quan đến Tăng trưởng xanh và xác định các cơ hội đầu tư trọng điểm cho Quảng Nam

 

Các bài trình bày:

  • Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh và Định hướng chính sách phát triển bền vững khu vực miền Trung và tỉnh Quảng Nam
  • Định hướng Phát triển hệ thống Đô thị Việt Nam theo hướng Tăng trưởng xanh
  • Huy động các nguồn vốn đầu tư theo hướng Tăng trưởng xanh

 

 

 

 

 

Bộ KH&ĐT

 

 

Bộ Xây dựng

 

Bộ Tài chính

Nghỉ giải lao (09:45 - 10:00)

  • Định hướng Chiến lược Phát triển tỉnh Quảng Nam
  • Tăng trưởng xanh, kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất cho Quảng Nam
  • Thảo luận và hỏi đáp
  • Đoàn chủ tịch tổng kết phiên toàn thể

Ông Nguyễn Quang

UN-Habitat

Ts. Myung Kyoon Lee

GGGI

 

III. Phiên ký kết biên bản ghi nhớ

11:30-12:00

Ký kết biên bản ghi nhớ

 

Quảng Nam

Ăn trưa  (12:00-13:30)

IV. Phiên chuyên đề

13:30-16:00

Mục tiêu: Thảo luận chuyên đề tập trung vào các ý tưởng về các cơ hội đầu tư, tính khả thi và huy động nguồn lực

 

Phiên A:  Đô thị hóa Xanh và Phát triển thể chế theo hướng Tăng trưởng xanh

(Chủ trì: Bộ Xây dựng, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, UN-Habitat)

Phiên B: Phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên gắn với Tăng trưởng xanh

(Chủ trì: Bộ KH&ĐT, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, GGGI)

Các bài trình bày:

  • Các sáng kiến chiến lược trong phát triển thành phố sinh thái Hội An

Thành phố Hội An

  • Quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ hướng đến Tăng trưởng xanh

Thành phố Tam Kỳ

  • Sáng kiến đô thị Xanh

Ngân hàng Phát triển châu Á | ADB

  • Phát triển đô thị với các giải pháp tổng hợp và quản lý bền vững tại thành phố Suwon

Thành phố Suwon, Hàn Quốc

  • Khung đổi mới sáng tạo cho đầu tư xanh - Ứng dụng thực tế tại thành phố Portland và Hồ Chí Minh 

Thành phố Portland, Hoa Kỳ & HFIC, thành phố Hồ Chí Minh

  • Thành phố Đà Nẵng: con đường hướng đến tăng trưởng xanh

Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng

  • Phát triển du lịch xanh huyện Sa Pa

Thành phố Sapa

  • Thảo luận và hỏi đáp

Các bài trình bày:

  • Xây dựng và phát triển khu kinh tế mở Chu Lai theo định hướng tăng trưởng xanh

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

  • Chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp xanh của Hàn Quốc

Kemco và Kicok

  • Thành công của thành phố Hội An trong phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn di sản dựa vào cộng đồng

Thành phố Hội An

  • Nhân rộng sản xuất và mở rộng các thị trường thủ công mỹ nghệ ở Quảng Nam

Đại học Mỹ thuật Quốc gia Hàn Quốc và Quỹ Arumjigi

  • Định hướng phát triển sâm Ngọc Linh - sản phẩm đặc trưng cho tỉnh Quảng Nam

Tập đoàn Tân Hiệp Phát

  • Mô hình liên kết đô thị - nông thôn hướng tớ tăng trưởng xanh: phát triển các sản phẩm đặc trưng cho tỉnh Quảng Nam và Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

  • Dự án Nước và Tăng trưởng xanh – Dự án thí điểm ở miền Trung Việt Nam [Cù Lao Chàm].

GGGI

  • Thảo luận và hỏi đáp

 

Nghỉ giải lao (16:00-16:30)

V. Phiên thảo luận toàn thể và Tổng kết

16:30-18:00

 

 

Mục tiêu: Thảo luận cơ chế thực tiễn thực hiện các dự án và kế hoạch đầu tư

  • Thảo luận về xây dựng năng lực thể chế và huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh và các giải pháp.
  • Thảo luận
  • Diễn văn bế mạc
  • Bế mạc chương trình

 

Thành phần ban chủ trì:

Ts. Ông Detlef Kammeier

Chuyên gia đô thị quốc tế

Ts. Phạm Hoàng Mai

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ KH&ĐT

Ông Joo Seub Lee

Giám đốc cấp cao GGGI

Ông Gary Moys

Trưởng dự án ADB

Ông Sik Hyun Kim

Phó đại diện KOICA

Ông Etienne Kechichian

Chuyên gia phát triển khu vực tư nhân

Ông Đào Xuân Lai

Trưởng bộ phận phát triển bền vững UNDP

Bà Phạm Kiều Oanh

Giám đốc CSIP

VI. Kết nối và giao lưu

18:00-20:00

 

Ăn tối, giao lưu kết nối mạng lưới và tham gia các sự kiện văn hóa

Quảng Nam

Ngày thứ 2 (24 tháng 6)

Thảo luận bàn tròn và Thăm quan thực địa

Thảo luận bàn tròn

Các phiên họp bàn tròn và kết nối quan hệ đối tác

Tham quan thực địa

1. Hội An-Tam Kỳ- Chu Lai (cả ngày)

2. Hội An – Cù Lao Chàm (cả ngày)

3.Hội An (nửa ngày)

 

Thông tin liên hệ: 

Ms. Le Thanh Hang/ Ms. Dang Viet Ha
Tel: (84 4) 3 823 7232 (ext. 112)
Fax: (84 4) 3 823 7227 Hotline: (84 4) 3 990 8486
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo