Thư viện Yeodamjae hiện đại cải tạo từ ngôi chùa bỏ hoang

Chủ nhật, 22 Tháng 8 2021 20:56 Zing.vn, Shin Kyungsub
In

Dự án cải tạo chùa Wongaksa (Hàn Quốc) nhằm bảo tồn địa điểm có giá trị lịch sử và văn hóa, đồng thời tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Thư viện Yeodamjae có diện tích 763 m2, tọa lạc trên ngọn núi Naksan tại Changsin-dong (Seoul, Hàn Quốc). Trước đó, đây là ngôi chùa Phật giáo tên Wongaksa, được xây dựng vào năm 1983 và dần trở nên vắng lặng từ 2003. Địa điểm này xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội sau khoảng thời gian dài bị bỏ hoang.

Hiện nay, xung quanh thư viện Yeodamjae tập trung nhiều tòa chung cư và trường học. Ngoài ra, khu vực lân cận còn lưu dấu những địa điểm lịch sử và văn hóa nổi tiếng Hàn Quốc, bao gồm: Biudang - quê hương của nhà văn thời kỳ trung đại Lee Sook Wang, dòng suối và tảng đá hình con rùa trước Jajudongsaem lưu truyền sự tích về Định Thuận Vương hậu, vợ của hoàng đế Triều Tiên Đoan Tông (1452-1455).

Công ty kiến trúc Emer-sys đã thiết kế quán cafe, phòng triển lãm kết nối với thư viện ở tầng trệt nhờ hệ thống cầu thang trong nhà và ngoài trời. Trong những không gian này có thể tổ chức nhiều hoạt động khác nhau như hội thảo, triển lãm tranh, hoạt động giáo dục...

Đơn vị thiết kế đã xây dựng thêm một công trình bằng kính. Điểm nhấn độc đáo của không gian này là những giá sách cầu thang, lấy cảm hứng từ truyền thuyết "đá rùa" liên quan đến Định Thuận Vương hậu (1440-1521).

Tầng trệt của nhà kính là thư viện về lịch sử nữ quyền. Trong khi đó, tầng hai là không gian tổ chức những sự kiện dành cho trẻ em như đọc truyện cổ tích, biểu diễn nghệ thuật... Tại đây, các em nhỏ có thể thoải mái đọc sách và vui chơi.

Thư viện Yeodamjae là công trình nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ sự hòa quyện giữa nghệ thuật kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên.

Hiểu Phong

(Zing.vn /Ảnh: Shin Kyungsub)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: