
Nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói ở nông thôn, đồng thời thúc đẩy cộng đồng và tính bền vững, Malaysia đã đưa ra giải pháp thành lập những “ngôi làng thông minh”.
Xây dựng ở phía đông bắc thủ đô Kuala Lumpur, làng Rimbunan Kaseh là kết quả của sự hợp tác nhà nước và tư nhân, mà theo những người sáng lập, có thể sử dụng như một mô hình để xóa đói giảm nghèo trên khắp thế giới.



Thành phố Angkor Wat (Campuchia) đã từng phát triển sôi động cho đến cuối thế kỷ 17, như là New York, Paris, Rome trong thờ...
Trước đây, thành phố Toronto của Canada không mấy hấp dẫn và cuốn hút như ngày nay. Toronto ngày nay là cả một quá trìn...
Do đối mặt với suy giảm hoặc chậm tăng trưởng dân số, nhiều thành phố trở nên quyết tâm vì sự sống còn của mìn...
Nếu như ví quy hoạch đô thị với trò chơi “Ai ngồi chỗ nhanh nhất” (một nhóm người chơi vừa đi vòng quanh một dãy...
Cuối năm ngoái (11/2011), cơ quan quản lý giao thông cộng cộng Liên bang đã cấp cho bang Connecticut (Hoa Kỳ) 275 triệu đô la ...
Cách đây vài tuần, chuyên mục The folks ("Chuyện thân mật" - ND) của tạp chí “Cracked” nói với độc giả rằng "sống t...
Khi chết đi, cây cối thường bị chặt làm củi, nhưng tại thành phố Utrecht của Hà Lan, chúng đang có một cuộc sống th...
Một “Singapore mới” đang được xây dựng trên một khu vực có diện tích 2.217km2 ở bang Johor, Malaysia. Đây là dự án ...
Từ một khu phố đổ nát ở khu vực phía đông London (Anh), nay đã mọc lên công viên Olympic xanh, đạt chuẩn vàng phát tri...
Đơn giản bởi công quốc bé nhỏ này đang phình ra. 15 ha diện tích sẽ được mang ra mặt nước để cho ra đời một khu ...














