Tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Matsubarra Hitoshi cho biết phía Nhật Bản đang có ý tưởng triển khai dự án đầu tư xây dựng một hoặc hai thành phố vệ tinh ở khu vực ngoại ô TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, dự án này sẽ được đầu tư trên cơ sở vốn đóng góp của các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, sử dụng công nghệ hiện đại, tạo lập ra các đô thị sinh thái quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, có sự kết nối với đô thị trung tâm bằng hệ thống đường bộ, đường sắt và tàu điện ngầm.
- Ảnh bên: Hầm đường bộ Kim Liên, Hà Nội do phía Nhật Bản cho vay vốn ODA và triển khai xây dựng.
Trước đề xuất trên, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã bày tỏ sự đồng tình về việc hai bên sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Bộ trưởng cũng giao cho Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng làm đầu mối, triển khai các cuộc tiếp xúc giữa hai bên, phối hợp nghiên cứu vị trí, quy mô của dự án, trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
L.H.
Tin mới hơn:
- Hà Nội: Duyệt quy hoạch các phân khu đô thị
- Đà Nẵng: Còn 2.500 căn hộ thu nhập thấp chưa hoàn thành
- TPHCM: Hơn 1.740 tỉ đồng để xóa 10 điểm ngập
- Lào Cai sẽ có 13 đô thị vào năm 2015
- TPHCM: Dự định xây nhiều cầu, đường trong năm 2012
Tin cũ hơn:
- Hà Nội họp kiểm điểm về các dự án nhà tái định cư
- Thanh tra Chính phủ “vào cuộc” trả lời khiếu nại về đất đai
- TPHCM xây dựng quy chế bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị
- Yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất giảm 40% giá nhà thu nhập thấp
- Cần “cú hích” xây dựng nông thôn mới