Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tương tác
Đối thoại

Bộ trưởng GTVT: “Mỗi tuần đi làm bằng phương tiện công cộng ít nhất một lần”

Bộ trưởng GTVT: “Mỗi tuần đi làm bằng phương tiện công cộng ít nhất một lần”

“Tôi đã đi mấy tuyến xe buýt, tôi thấy bình thường chứ không hẳn như mọi người kêu. Tôi sẽ đi và vận động cán bộ ngành giao thông ít nhất một tuần đi làm bằng phương tiện công cộng một lần”, bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng chia sẻ với báo chí khi được hỏi về biện pháp hạn chế xe cá nhân tại cuộc họp báo trưa 5/10 tại Hà Nội.

Bộ trưởng có bao giờ đi làm bằng xe buýt chưa?

Chí Hiếu (lược ghi)

 
Nhìn ra thế giới

Nông trại “tấn công” đô thị Mỹ

Nông trại “tấn công” đô thị MỹRau diếp nhanh chóng đâm chồi trên những mảnh đất cạnh đường băng của một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế ...
Nhìn ra thế giới

Các tỷ phú thế giới mới làm giá nhà tăng mạnh

Các tỷ phú thế giới mới làm giá nhà tăng mạnhCác căn nhà của những người siêu giàu tại 10 thành phố hàng đầu trên khắp thế giới tăng trung bình 10% giá trị trong ...
Góc nhìn

Đấu thầu chỉ là hình thức

Đấu thầu chỉ là hình thứcLuật Đấu thầu hiện hành đang có quá nhiều lỗ hổng khiến tính minh bạch và cạnh tranh bị hạn chế, trong khi đó luậ...
Góc nhìn

Giảm phương tiện cá nhân: Xe buýt có "gồng" nổi?

Giảm phương tiện cá nhân: Xe buýt có Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Quý IV năm 2012, các tỉnh thành, trong đó có Hà Nội phải có đề án vạch lộ tr...
Phản biện

Ứng xử với giao thông: Bệnh nào thuốc đó

Ứng xử với giao thông: Bệnh nào thuốc đóỞ các thành phố lớn, bất cứ hiện tượng nào bất thường xảy ra thì nguyên nhân tác động bao giờ cũng đến từ nhi...
Nhìn ra thế giới

Trung Quốc đầu tư cho năng lượng xanh nhiều nhất thế giới

Trung Quốc đầu tư cho năng lượng xanh nhiều nhất thế giớiTrung Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất thế giới cho công nghệ tái tạo năng lượng trong bối cả...
Phản biện

Ô nhiễm môi trường làng nghề - Một thách thức lớn

Ô nhiễm môi trường làng nghề - Một thách thức lớnSáng 29/9, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường của Qu...
Góc nhìn

Lãng mạn hóa một cây cầu

Lãng mạn hóa một cây cầuKiến trúc sư Việt kiều Pháp Nguyễn Nga đang cố gắng kết hợp cả sự lãng mạn lẫn thực tế của mình vào dự án bả...
Góc nhìn

Xây dựng nhà chọc trời - Mối lo về giải pháp đồng bộ

Xây dựng nhà chọc trời - Mối lo về giải pháp đồng bộHàng loạt các tòa nhà cao tầng đã và đang được xây dựng từ Bắc chí Nam như khối nhà Vinaconex (34 tầng); toà nhà Trung...
Đối thoại

"Chưa có cơ sở khoa học là xe máy gây ùn tắc"

"Quyết định cấm xe đạp rồi đến xe máy là sai lầm lớn nhất ở Trung Quốc. Tại Hà Nội, chỉ cần ra đường vào gi...
Trang 338 trong tổng số 447
Bảng quảng cáo