Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức / Sự kiện Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017

Viết email In

Sáng 02/6 tại hội trường khách sạn Century - TP Huế, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017.

Đến dự đại hội có KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, ông Nguyễn Văn Cao - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng các hội viên. Dù mới qua một nhiệm kỳ 5 năm, song, với đội ngũ hội viên có trình độ, kiến thức, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị (QHPTĐT) Thừa Thiên Huế đã có nhiều đóng góp tích cực vào các đề án quy hoạch đô thị...


KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội QHPTĐT Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Nhiều hoạt động được tổ chức

Là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp, Hội QHPTĐT tỉnh xác định, nhiệm vụ trọng tâm của mình là làm tốt vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của hội, vì vậy, trong các đề án quy hoạch lớn của tỉnh, hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với cơ quan Nhà nước trong công tác xây dựng pháp luật, như: Luật Quy hoạch đô thị, các nghị định liên quan; chương trình phát triển đô thị hàng năm của tỉnh.

Hội có 11/13 thành viên nằm trong Hội đồng kiến trúc quy hoạch của tỉnh nên các dự án, đề án quy hoạch như quy hoạch kinh tế-xã hội bền vững Thừa Thiên Huế, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung thị trấn Tứ Hạ, Phú Bài, huyện lỵ Phú Đa..., hội đều tham gia ý kiến, trong đó, có nhiều ý kiến hay, nhất là ý kiến phản biện, giúp nâng cao chất lượng các quy hoạch này.

Các hoạt động tọa đàm, hội thảo về quy hoạch đô thị cũng được hội thường xuyên tổ chức, nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần tăng thêm kiến thức, hiểu biết cho hội viên, như: “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 theo Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị”; phối hợp cùng Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tọa đàm “Quy hoạch, bảo tồn, phát triển đô thị Thừa Thiên Huế-Các giải pháp thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị”,... Hội còn tham gia các hoạt động xét chọn Giải thưởng Cố đô, hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng đài Quang Trung, góp ý lựa chọn địa điểm xây dựng địa điểm đặt tượng cụ Phan Bội Châu...

Công tác đối ngoại cũng được Hội QHPTĐT Thừa Thiên Huế chú trọng. Nhiệm kỳ qua, Hội đã tham gia các hội thảo: “Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam-Cơ hội và thách thức”, “Quản lý và sử dụng đất đô thị”, do Hiệp Hội các đô thị Việt Nam tổ chức. Gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội với lãnh đạo các hội QHPTĐT Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa...


Ông Nguyễn Việt Tiến (bìa trái) tái đắc cử Chủ tịch Hội QHPTĐT Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2012-2017

Nâng cao vai trò, vị thế của Hội

Từ 118 hội viên ban đầu, đến nay, Hội QHPTĐT Thừa Thiên Huế có 150 hội viên cá nhân, 15 hội viên tập thể. Với những thành quả đạt được, Hội được UBND tỉnh, Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen. UBND tỉnh cũng đồng ý chủ trương đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Hội do có thành tích xuất sắc trong hoạt động 5 năm, từ 2007-2012. Ngoài ra, 5 cá nhân là thành viên của Hội cũng được UBND tỉnh tặng bằng khen và một tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội, được Hội QHPTĐT Việt Nam tặng bằng khen.

Với mục tiêu nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội, nhằm thu hút đại bộ phận hội viên tham gia vào hoạt động của hội, nhiệm kỳ 2012-2017, Hội QHPTĐT Thừa Thiên Huế tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh hoạt động Hội. Theo đó, Hội xây dựng các giải pháp chủ yếu: Không ngừng củng cố, kiện toàn mạnh mẽ tổ chức bộ máy lãnh đạo Hội và bộ phận văn phòng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chấp hành, ban thường vụ, nhằm đảm bảo cân đối cả hai nội dung nghề nghiệp của hội là quy hoạch và phát triển đô thị. Hình thành hội đồng khoa học trên cơ sở tập hợp các chuyên gia có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Chú trọng công tác phát triển hội viên. Tiếp tục đổi mới hoạt động của hội bằng việc tạo ra nhiều sân chơi đa dạng, bổ ích. Tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế, quy hoạch công trình, phản biện đồ án, nghiên cứu khoa học, đào tạo...

Nhiệm kỳ mới, hội tăng cường công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền với Hội QHPTĐT Việt Nam, các hội trong tỉnh và các địa phương khác. Chủ động phối hợp hoạt động với các hội nghề nghiệp, cơ quan đơn vị ở địa phương. Tham gia các hoạt động tọa đàm, hội thảo khoa học, đào tạo do địa phương và các đơn vị bạn tổ chức...

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội QHPTĐT Thừa Thiên Huế chủ động tham gia xây dựng các luật, văn bản dưới luật có liên quan đến công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý, phát triển đô thị. Tích cực tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, dự án lớn của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện các dự án, đề án có thẩm quyền được giao.


Các ủy viên ban chấp hành khóa mới chụp ảnh lưu niệm

Tâm Huệ - ảnh: Lê Việt 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác