Quy hoạch ngược bên bờ biển Nha Trang

Chủ nhật, 10 Tháng 1 2016 15:58 Zing.VN
In

Hàng loạt khách sạn cao tầng trên đường Trần Phú, Nha Trang (Khánh Hòa) bị các chuyên gia đánh giá là gây mất cảnh quan danh thắng quốc gia, tạo bức tường chắn gió vào thành phố.  


15 năm trước, dọc theo tuyến đường Trần Phú (TP Nha Trang, Khánh Hòa) có nhiều căn biệt thự, nhà ba gian mở hướng thông thoáng ra rừng dương thơ mộng ven biển. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, chính quyền Khánh Hòa cho phép xây nhiều cao ốc, khách sạn đã làm cho cảnh quan nơi này mang một diện mạo khác hẳn. 


Các chuyên gia từng đề xuất chính quyền Khánh Hòa lưu ý trong quá trình cấp phép đầu tư, xây công trình trên đường Trần Phú cần đảm bảo độ cao hợp lý, hài hòa với không gian ven biển.


Trong ảnh là công trình khách sạn, khu căn hộ cao cấp Mường Thanh - Khánh Hòa xây dựng sát biển, gần cầu Trần Phú. Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư với quy mô cao đến 48 tầng (vượt mức cho phép đến 8 tầng).


Tháng 9/2015, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng trình Thủ tướng điều chỉnh đồ án này, xin bỏ hẳn việc khống chế chiều cao tối đa công trình 40 tầng. Cuối năm 2015, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Khánh Hòa cần tuân thủ đúng đồ án quy hoạch từng được duyệt trước đây nhằm đảm bảo không gian cảnh quan khu vực ven biển vịnh Nha Trang.


Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa phân tích, lẽ ra công trình sát biển phải xây thấp tầng để đón gió mát từ phía biển vào.


"Việc các cao ốc, khách sạn hàng chục tầng, dày đặc bên bờ biển vô tình tạo bức tường chắn gió, che khuất tầm nhìn nhiều khu dân cư bên trong và gây mất mỹ quan cho vịnh Nha Trang. Rõ ràng Khánh Hòa đang đi ngược quy hoạch kiến trúc đô thị ven biển", ông Lộc nói.


Trước vụ việc nhiều nhà đầu tư xây công trình sát biển vượt quá 40 tầng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản yêu cầu các Sở, ngành cùng chủ đầu tư chấp hành điều chỉnh chiều cao khách sạn, cao ốc theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tháng 9/2012, Thủ tướng duyệt đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 về các công trình đô thị ven biển không được vượt quá 40 tầng. Tuy nhiên mới đây, Khánh Hòa rà soát phát hiện có 13 dự án có công trình ven biển cao hơn 40 tầng.

Theo đó, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị chủ đầu tư Tổ hợp dự án khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa lập phương án điều chỉnh chiều cao tối đa 40 tầng trình tỉnh duyệt trước ngày 25/1 tới, đồng thời làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trước 15/2/2016. Ông Vinh cũng chỉ đạo, đối với công trình đã được thỏa thuận phương án quy hoạch kiến trúc (chưa được cấp phép xây dựng), Sở Xây dựng phải yêu cầu các chủ đầu tư lập phương án điều chỉnh kiến trúc công trình trước khi làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thực hiện trước 15/3. 

Minh Hoàng 
(Zing News)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: