Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Tháp Steinway - tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới ở Mỹ

Tháp Steinway - tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới ở Mỹ

Viết email In

Tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm của thành phố New York (Mỹ), tạo nên diện mạo mới cho quận Manhattan nhìn từ trên cao.

Tháp Steinway ở quận Manhattan (TP New York, Mỹ) có tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng là 24:1. Công trình mới hoàn thiện này trở thành tòa nhà chọc trời mỏng nhất trên thế giới. Tòa nhà gồm 60 căn hộ dọc theo 84 tầng, CNN đưa tin.


Tòa tháp siêu mỏng nằm ở trung tâm Manhattan.
(Ảnh: Unsplash)

Với độ cao 435 m, đây là một trong 3 tòa nhà cao nhất phía tây bán cầu. Hai tòa nhà chọc trời còn lại cũng tọa lạc tại thành phố New York gồm: One World Trade Center với độ cao 541 m và tháp Central Park với độ cao 472 m.

Tháp Steinway được thiết kế bởi công ty kiến trúc SHoP Architects có trụ sở tại New York. Ông Gregg Pasquarelli, giám đốc công ty chịu trách nhiệm thiết kế công trình này, gọi đây là "một dự án có tỷ lệ phi thường".

Những tòa nhà chọc trời siêu mỏng, còn được gọi theo cách khác là tháp bút chì, đã trở thành nét đặc trưng ở Hong Kong (Trung Quốc) từ những năm 1970. Sau đó, nhiều thành phố lớn như New York cũng học tập cách xây dựng này.

Các kiến trúc sư cho biết tòa nhà Steinway như một tuyên ngôn táo bạo về diện mạo mới cho khu vực trung tâm Manhattan. Đồng thời, tòa tháp siêu mỏng này cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử địa phương.

Năm 1925, có một tòa tháp cũng tên Steinway là trụ sở của nhà sản xuất đàn piano nổi tiếng Steinway and Sons. Tòa tháp này cũng là phòng hòa nhạc được nhiều người biết đến. Trung tâm văn hóa lâu đời này giờ đã được cải tạo thành những tòa nhà sang trọng, hòa vào rừng đô thị hiện đại ở New York.

Tòa tháp siêu mỏng Steinway ngày nay được lấy cảm hứng từ công trình cùng tên năm xưa, ghi dấu lịch sử trường phái nghệ thuật Art Deco ở New York đầu thế kỷ 20. Bề mặt tòa tháp được thiết kế với nhiều khối đất nung đổi màu, họa tiết khi nhìn dưới các loại ánh sáng và góc độ khác nhau. Tòa nhà có căn penthouse 3 tầng với view nhìn ra công viên Trung tâm (Central Park).

Tháp Steinway đã đi vào hoạt động, các hộ dân cư cũng mới chuyển đến. Theo CNN, giá căn hộ studio ở đây dao động từ 7,75 triệu USD, căn hộ áp mái có giá từ 66 triệu USD.

Mai Phương

(Zing.vn /Theo CNN)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo