Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Tại sao người Mỹ ngày càng thích sống ở ngoại ô?

Tại sao người Mỹ ngày càng thích sống ở ngoại ô?

Viết email In

Không chỉ riêng các thành phố tại Mỹ, mà ở nhiều nơi trên thế giới xu hướng “bỏ trung tâm về ngoại thành ở” là một hệ quả tất yếu khi các đô thị lớn đạt tới một ngưỡng phát triển nhất định.

Xu hướng “bỏ trung tâm về ngoại thành ở” vốn đã xuất hiện từ những năm 50 và ngày càng trở nên phổ biến tại Mỹ sau cuộc Thế chiến thứ II, đặc biệt là đối với người cao tuổi.

Vì sao cuộc sống sân vườn vùng ngoại ô lại trở nên lý tưởng với nhiều người?


Theo sự phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều người lựa chọn về ngoại ô sinh sống

Xét về khía cạnh xã hội, không chỉ riêng các thành phố tại Mỹ, “bỏ trung tâm về ngoại thành ở” là một hệ quả tất yếu khi các đô thị lớn đạt tới một ngưỡng phát triển nhất định.

Mật độ dân số liên tiếp tăng cao, đổ dồn về nội đô nhưng cơ sở hạ tầng không đáp ứng được, diện tích cây xanh khan hiếm, chất lượng sống giảm… sẽ dẫn tới một làn sóng dịch chuyển về ngoại ô. Và những người lớn tuổi chính là lớp người đi đầu trong việc chuyển dịch này.

Trải qua năm tháng lao động, cống hiến của tuổi trẻ, họ thực sự cần có một môi trường sống trong sạch, lành mạnh hơn. Chính vì vậy, việc kiến tạo không gian xanh là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao sức khỏe, gia tăng chất lượng cuộc sống.

Các nhà khoa học tại trường sức khỏe công cộng Harvard T.H. Chan và bệnh viện Nữ giới (Mỹ) đã công bố nghiên cứu chỉ ra rằng, một cuộc sống tràn ngập cây xanh sẽ làm tăng tuổi thọ, tăng khả năng tương tác với xã hội.

Những người sống trong môi trường thiên nhiên xanh sẽ không phải trải qua ảnh hưởng sức khỏe tiêu cực do ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nhiệt độ khắc nghiệt. Đồng thời họ sẽ có nhiều cơ hội cho hoạt động thể chất và tương tác xã hội, làm giảm mức độ căng thẳng.


Không gian xanh ở ngoại ô mang đến chất lượng cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là với người cao tuổi

Mặt khác, công việc với cường độ cao đã dẫn tới khá nhiều áp lực cho giới trẻ và là một trong những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh trầm cảm ở Mỹ.

Do đó, việc chuyển tới sống ở vùng ngoại ô cũng tạo điều kiện để các thành viên khác trong gia đình có cơ hội nghỉ ngơi sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi. Họ có thể dành thời gian cho người thân, vui chơi, trò chuyện trên mảnh sân vườn xanh mát và tràn ngập ánh nắng mặt trời.

Bà Carol Holloway - hiện đang sống cùng chồng tại vùng ngoại ô Reading tâm sự: “Hãy thử tưởng tượng, khi bạn đã ở tuổi xế chiều, ngồi thảnh thởi trên một bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trong một khu vườn rộng rãi điểm xuyết hoa lá tươi xanh, cùng người bạn đời ngắm nhìn những đứa cháu nô đùa với tiếng cười trong trẻo, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời thật đáng sống”.

Xây dựng đô thị xanh ở ngoại ô đang được trú trọng tại Mỹ

Là một đất nước đi đầu về kinh tế cũng như phúc lợi xã hội, chính quyền Mỹ đã chú trọng quy hoạch các vùng ngoại ô thành một quần thể xanh.

Chẳng hạn, ở Germantown, những người đứng đầu thị trấn đã quyết định xây dựng nơi đây thành một không gian thoáng đãng với các khu công viên rộng rãi cho cộng đồng dân cư sinh hoạt tập thể.


Germantown được chú trong xây dựng công viên và không gian thoáng đãng

Có thể nói, Germantown là một thị trấn thiên nhiên khi bao quanh vùng đất nhỏ bé này là những công viên và hồ nước ngút tầm mắt, tạo cảm giác thư thái cho con người, tránh xa những ồn ào, bụi bặm của đời sống đô thị.

Hay thị trấn Kensington ở Maryland cũng được mệnh danh là một trong những ngoại ô đáng sống nhất với nhiều căn nhà gỗ thân thiện cùng hàng cây xanh mướt trải dài tạo nên bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Vẫn là cuộc sống hiện đại như bất cứ đô thị nào tại Mỹ, tuy nhiên nhịp sống ở đây lại vô cùng bình lặng, không xô bồ, áp lực như các siêu thành phố khác. Chính điều đó đã khiến Kensington trở thành địa điểm lý tưởng để những người cao tuổi lựa chọn an dưỡng tuổi già.


Còn vùng Kensington lại gây ấn tượng bởi diện mạo thanh lịch, chất lượng cuộc sống cao

Hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận sự trong lành, mát mẻ của môi trường là lý do nhiều người Mỹ thích tìm tới những thị trấn ngoại ô. Với tình hình già hóa dân số như hiện nay, Việt Nam chúng ta cũng nên có chính sách phù hợp để bước đầu xây dựng thành phố xanh, môi trường sống trong sạch.

Điều này không chỉ góp phần cải thiện vấn đề sức khỏe con người, mà còn tác động trực tiếp đến việc giảm thiểu bớt ô nhiễm môi trường, tạo cho người dân một không gian sống thân thiện và lành mạnh.

Thương Minh

(Dân Trí /Theo The Conversation)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo