Hà Lan: Nhà sống chung với lũ

Thứ bảy, 29 Tháng 8 2009 00:35 Ashui.com
In

46 biệt thự nổi được xây dựng năm 2005 tại Maasbommet, trên dòng sông Meuse được bán chạy như tôm tươi, tuy nhiên dự án này chỉ là thí điểm. Mục tiêu của nhà sản xuất Dura Vermeer là nhằm chứng minh có thể sống chung với lũ bằng cách nối kết các căn nhà qua những thanh bêtông rắn chắc. Giá mỗi căn nhà loại này khoảng 300.000 euro.



Biệt thự nổi và di động

Hà Lan xây dựng khoảng 150 biệt thự loại này hằng năm so với nhu cầu thị trường nhà ở đang còn rất lớn. Những biệt thự này rất dễ di chuyển, được xem là giải pháp đối phó với nguy cơ mực nước biển sẽ tăng lên khoảng 60cm trong... 100 năm tới.



Những thành phố trên mặt nước

Lô nhà này nằm gần Utrecht, là một phần của kế hoạch xây dựng thành phố Vinex, được Chính phủ Hà Lan phê duyệt năm 1993 để khống chế sự phát triển của các thành phố lớn. Xây dựng trên mặt nước cho phép đưa các khu đô thị mới ở gần trung tâm thành phố, hơn là xây dựng các vùng ngoại ô xa xôi.



(Theo C5M)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: