Đèn giao thông trên vỉa hè ở Hà Lan

Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 07:09 VnExpress
In

Thành phố Bodegraven ở Hà Lan đưa vào sử dụng những chiếc đèn giao thông dạng vạch ở nơi sang đường dành cho người đi bộ, giúp những người thường xuyên nhìn chằm chằm vào smartphone trông thấy tín hiệu và ngăn họ đến gần dòng xe cộ lưu thông, Business Insider hôm 16/2 đưa tin. 


Đèn giao thông trên vỉa hè đang được thử nghiệm ở Hà Lan. Ảnh: HIG Traffic Systems.

Hệ thống đèn giao thông trên vỉa hè do công ty HIG Traffic Systems thiết kế đang được thử nghiệm ở một giao lộ. "Vấn đề sử dụng smartphone ở người đi bộ và người đi xe đạp rất đáng lo ngại. Những chiếc xe điện thường xuyên phải phanh đột ngột bởi người qua đường mải mê xem điện thoại thay vì để ý giao thông", phát ngôn viên công ty HIG Traffic Systems cho biết. 

Tuy nhiên, hệ thống đèn mới cũng gây nhiều tranh cãi. "Cải thiện an toàn cho người đi bộ dùng smartphone không phải ý tưởng hay. Chúng tôi không muốn mọi người sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, thậm chí cả khi đi bộ. Họ phải luôn để ý xung quanh trước khi sang đường", Jose de Jong ở Hiệp hội an toàn giao thông Hà Lan, chia sẻ. 

Phương Hoa 
(VnExpress)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: