Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Ô nhiễm biến đô thị Trung Quốc thành “thành phố ma”

Ô nhiễm biến đô thị Trung Quốc thành “thành phố ma”

Viết email In

Ngành công nghiệp nặng tại vùng trọng điểm công nghiệp phía đông Trung Quốc, với than là nguồn nhiên liệu chủ yếu, gây ô nhiễm nghiêm trọng...  


Khói bụi bao phủ thành phố Xingtai thuộc tỉnh Hồ Bắc, nằm trong vùng công nghiệp trọng điểm ở phía đông Trung Quốc. Xingtai là một trong 10 thành phố ô nhiễm nhất cả nước. Không chỉ gây ô nhiễm tại đây, lưu huỳnh dioxit, nitơ dioxit và bụi từ các nhà máy công nghiệp bao trùm cả Bắc Kinh. Trước tình trạng không khí tại Bắc Kinh và vùng lân cận trở nên không thể thở nổi, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu giảm hoạt động sản xuất tại Hồ Bắc, theo hãng tin Bloomberg.


Xe tải chở than tại một nhà máy điện nằm giữa hai thành phố Xingtai và Handan. Handan cũng là một trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc. Hồ Bắc chiếm khoảng 25% trong tổng sản lượng thép trên 800 triệu tấn mỗi năm của Trung Quốc. Tỉnh này cũng là một trong những nơi sản xuất thuỷ tinh và xi măng lớn tại Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg.


Một khu dân cư bên cạnh một nhà máy bị đóng cửa - Ảnh: Bloomberg.


Do cầu đối với các mặt hàng công nghiệp chủ lực của Hồ Bắc giảm mạnh từ sau khủng hoảng tài chính 2008, cộng với yêu cầu giảm sản xuất để bảo vệ môi trường, hàng nghìn nhà máy đã bị đóng cửa và hàng nghìn nơi khác cũng sẽ chịu chung số phận - Ảnh: Bloomberg.


Dấu hiệu của bong bóng nhà đất: một toà nhà xây dở dang tại Xingtai. Cùng với việc các nhà máy phải đóng cửa, sự đổ vỡ của thị trường nhà đất cũng là vấn đề lớn tại Hồ Bắc. Năm ngoái kinh tế tỉnh này tăng trưởng 6,5%, nằm trong nhóm thấp nhất cả nước và thấp hơn hẳn so với mục tiêu 8% - Ảnh: Bloomberg.


Người dân xẻ thịt lợn bán bên ngoài một nhà máy phân đạm - nhà máy này là tác nhân gây ô nhiễm trong khu vực bởi khói bụi từ đốt than. Việc đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm tại Trung Quốc gặp phải sự phản đối từ chính quyền nhiều địa phương, do lo ngại mất việc làm và giảm thu từ thuế - Ảnh: Bloomberg.


Lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Hồ Bắc, thong qua việc phát triển đường xá và tàu cao tốc. Dự kiến, một số chợ đầu mối quần áo và hàng gia dụng sẽ được di dời từ Bắc Kinh sang Hồ Bắc để giảm tình trạng quá tải ở thủ đô và tạo việc làm ở Hồ Bắc - Ảnh: Bloomberg. 

Diệu Minh 
(VnEconomy)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo