Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tương tác Góc nhìn Cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm hoàn thành

Cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm hoàn thành

Viết email In

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối TP Thủ Đức với quận 1 đã hoàn thiện cơ bản, dự kiến thông xe trước ngày 30/4.

Khởi công năm 2015, cầu Thủ Thiêm 2 do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đầu tư với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Tuy nhiên dự án còn vướng mắc về vốn và giải phóng mặt bằng nên lỗi hẹn. Tháng 9/2021 cầu hợp long và đạt hơn 85% khối lượng, đang được thi công gấp rút.


Toàn bộ các phần trụ tháp và hệ thống 56 dây văng đã kết nối với nhau hoàn chỉnh theo hướng ngiêng về TP Thủ Đức. Trụ tháp chính khi hoàn thành sẽ là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm.


Vị trí cầu Thủ Thiêm 2


Công trình dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe; thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m.


Công nhân hoàn thiện thi công dây văng ở độ cao hơn chục mét.


Ba nhánh dẫn lên cầu ở bên hướng quận 1 đã thành hình hài. Nhánh chính hướng quận 1 đã lắp lan can, trải nhựa, làm hệ thống chiếu sáng... Theo thiết kế, nhánh này dài 437 m có 4 làn xe đi thẳng vượt qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn, và kết nối với nút giao Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng. Để hoàn thành nhánh cầu này hơn 250 cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng bị đốn hạ hoặc di dời để phục vụ công trình.


Hệ thống trụ đèn chiếu sáng ở nhánh dẫn chính được lắp tại dải phân cách. Khi hoàn thiện, công trình được kết hợp cả chiếu sáng mỹ thuật, sẽ là điểm nhấn nổi bật trên sông Sài Gòn cả ngày và đêm.


Hai nhánh dẫn còn lại nối vào cầu chính đã thành hình, chờ thảm nhựa, lắp lan can, chiếu sáng... Trong đó một nhánh với hướng uốn cong men theo bờ sông dài 195 m, cho xe từ công trường Mê Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng vào cầu chính. Nhánh còn lại dài hơn 192 m, kết nối từ TP Thủ Đức qua quận 1 xuống đường Tôn Đức Thắng trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn. Phần nhánh này đang được thi công gắn lan can.


Các trụ ở ba nhánh dẫn lên cầu trên đường Tôn Đức Thắng được rào chắn để thi công và phân luồng giao thông.


Ngày 24/2, nhiều công nhân tất bật thi công ở trên mặt cầu, các nhánh dẫn và dưới lòng đường. Xe tải, cần cẩu, xe lu... liên tục ra vào công trình.


Phần nền đường dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 đang được thi công san lấp, lu nền.


Cầu Thủ Thiêm 2 theo hướng nhìn từ quận 1 về TP Thủ Đức. Công trình hoàn thành sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Quỳnh Trần

(VnExpress)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo