Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tương tác Góc nhìn Nhà kỳ dị xuất hiện ven đường vành đai 2 ở Hà Nội

Nhà kỳ dị xuất hiện ven đường vành đai 2 ở Hà Nội

Viết email In

Nhà siêu mỏng, méo, nhiều kiểu hình thù xuất hiện hai bên trục đường Minh Khai - Đại La đoạn từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Khoảng 3 km đường từ Đại La, Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) tới cầu Vĩnh Tuy là phần cuối cùng trong dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện. Nhiều căn nhà với hình thù kỳ dị xuất hiện sau khi giải phóng mặt bằng.


Nhiều căn nhà bị “chém” phần trước mặt, gạch vữa trơ trọi do chủ nhà chưa sửa chữa.


Thợ xây, thợ làm đường tận dụng các ngôi nhà bỏ không làm nơi chứa đồ, treo quần áo.


Căn nhà hình tam giác ở đầu ngõ Hoà Bình 7 do người dân chủ động xây dựng trên phần đất còn lại.


Ba căn nhà liền kề nhau trên phố Đại La cũng tương tự.


“Trước kia nhà tôi ở trong ngõ 169 Minh Khai, giải phóng mặt bằng nên giờ ra mặt đường. Diện tích ban đầu là 34 m2, bị cắt chéo đi 14 m2, khu đất thành hình tam giác khi nhìn từ phải sang trái. Tôi phải sửa lại nhà từ sớm để tiếp tục kinh doanh”, bà Bắc, chủ cửa hàng kính mắt, cho biết.


Bề mặt căn nhà của bà Bắc nhìn từ trên cao, ngay cạnh đó cũng là một căn nhà với một góc tam giác đang sửa sang lại.


“Căn nhà này bố mẹ để lại cho hai em trai tôi, diện tích khoảng 85 m2, nằm sâu trong ngõ Hoà Bình 3 (quận Hai Bà Trưng). Do giải phóng mặt bằng mà căn nhà chỉ còn 25 m2, có 4 tầng nhưng mỗi tầng chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường nằm. Mặt tiền của ngôi nhà khoảng 3,6 m2 nhưng chia đôi cho hai chú, mỗi nhà còn một nửa”, bà Đảo (58 tuổi) chia sẻ.


Căn nhà "siêu mỏng" nằm ngay ngã tư Minh Khai - Bạch Mai - Trương Định đang xây dựng lại sau khi bị thu hồi 2/3 diện tích đất.


Các ngõ dọc tuyến đường Đại La - Minh Khai thu hẹp, nhiều căn nhà bị lấy đi 2/3 diện tích, ở trong ngõ giờ ra mặt đường.


Một số căn nhà gần ngã tư Bạch Mai - Minh Khai - Trương Định vẫn còn nham nhở gạch do đang chờ lắp đặt hệ thống cống nước trước cửa nhà rồi mới sửa sang, xây lại nhà.


Tốc độ đô thị hoá nhanh, mở rộng, quy hoạch các tuyến đường là nguyên nhân xuất hiện ngày càng nhiều ngôi nhà với hình thù kỳ dị.


Dãy nhà vát chéo theo vỉa hè sau khi giải phóng mặt bằng ở ngã tư Trần Đại Nghĩa - Đại La.

Đức Anh

(Zing.vn)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo