Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tương tác Góc nhìn Công trình Nha Địa dư quốc gia (Xí nghiệp bản đồ Đà Lạt)

Công trình Nha Địa dư quốc gia (Xí nghiệp bản đồ Đà Lạt)

Viết email In

Nha Địa dư quốc gia (Xí nghiệp bản đồ Đà Lạt) vừa xảy ra hỏa hoạn vốn là một trong những công trình kiến trúc cổ tuyệt đẹp và quý giá. 

Ngày 5/7/1894, Sở Địa dư Đông Dương được thành lập, trụ sở đặt tại Hà Nội. Đến năm 1940, Sở được dời vào Gia Định. Cuối năm 1944, Sở dời lên Đà Lạt với nhiệm vụ sản xuất và phát hành các loại bản đồ phục vụ cho cả 3 nước Đông Dương. Nay Sở được đổi tên thành Xí nghiệp bản đồ Đà Lạt.  

Mặt bằng công trình chịu ảnh hưởng của kiến trúc cổ điển với 2 trục đối xứng ngang và dọc, tổ hợp theo kiểu hành lang giữa. Có một tầng hầm dùng làm kho bản đồ. Ngày 1/5/1955, Sở Địa dư Đông Dương được đổi thành Nha Địa dư quốc gia của Việt Nam cộng hòa. 

Công trình lừng lẫy một thời này được khởi công xây dựng năm 1939 và hoàn thành năm 1943. 


Toàn bộ tường xây bằng gạch đá dày gần 1m, mái lợp ngói với độ dốc khá lớn theo kiểu kiến trúc vùng Normandie (miền Bắc nước Pháp) tạo cho công trình vẻ uy nghi, phù hợp với tính chất của một công trình hành chính quốc gia. 

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn tại kiến trúc cổ này xảy ra hôm qua (9/6) đã khiến nhiều người yêu kiến trúc Đà Lạt xuýt xoa vì nuối tiếc. 

Thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. 

 


Những tàn tích còn lại của công trình này. 

Bảo Nhi (Báo Xây dựng /tổng hợp)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo