Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tương tác Điểm đến Sắc hoa giấy phủ đỏ tuyến đường dài ở Bến Tre

Sắc hoa giấy phủ đỏ tuyến đường dài ở Bến Tre

Viết email In

Khu vực làng hoa Cái Mơn, ấp Lân Đông, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (Bến Tre) những ngày cận Tết, sắc hoa phủ đỏ hai bên đường, dài vài cây số khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Nơi được mệnh danh là 'Vương quốc hoa giấy'

Truyền thống trồng hoa giấy ở làng Cái Mơn bắt đầu cách đây gần 20 năm, nhưng chỉ 4-5 năm gần đây, sau khi làm cầu, lộ, ấp Lân Đông mới mở mang phát triển nghề trồng hoa giấy. Mỗi năm, các hộ trồng đến vài trăm cây hoa, có hộ, số cây trồng lên đến 3.000-4.000 cây. Đặc biệt, có những hộ trồng nhiều tới vài chục nghìn cây hoa. Tổng số cây trồng của khu vực ước tính lên đến vài trăm nghìn cây. Hoa giấy ở đây được đánh giá đẹp, nở đều, nhiều màu sắc. Thương lái từ Bắc chí Nam đổ về mua khá nhiều, trong đó phải kể đến các tỉnh Tây Ninh, Bạc Liêu, thậm chí là Hà Nội, Côn Đảo.

Nét đặc biệt của hoa giấy

Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp khiến nhiều hộ đã bán đắt hàng từ sau rằm tháng chạp. Những chậu hoa còn lại chỉ là loại đợi ngày thương lái về chở đi bán. Các chủ vườn chia sẻ hoa giấy trồng cũng phải đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật. Những người mới vào nghề, không nắm rõ kỹ thuật, sẽ khiến hoa kém sắc và chóng rụng. Thông thường, để chuẩn bị cho Tết, ngay từ tháng 8, các thợ hoa bắt đầu vô cây, 20/10 ăn cơi (tỉa đọt) sau gần một tháng sẽ ra bông và to dần. Hoa có thể chơi tới ngoài tháng giêng mà không bị rụng. Những năm gần đây, người trồng thường xịt thuốc để giữ cho hoa bền hơn, di chuyển xa không rụng, nên bán rất được giá. Hoa giấy thường nở vào mùa gió chướng (gần Tết) nên khi mua về khách hàng không cần chăm sóc nhiều, hoa cũng sẽ tự nở. Mỗi cây hoa cao từ 0,6- 1 m có giá từ 100.000-400.000 đồng tuỳ loại. Có những cây trồng lâu năm, kiểu dáng bonsai đẹp, giá tới vài chục triệu.

Vũ Minh Quân

(Zing.vn)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo