Theo UNESCO, Di sản thế giới được định nghĩa là "sự chỉ định các địa điểm trên Trái đất có giá trị phổ quát nổi bật đối với nhân loại, và như vậy, đã được ghi vào danh sách Di sản thế giới thì cần được bảo vệ để các thế hệ tương lai trân trọng và tận hưởng".
Hằng năm, các thành viên của UNESCO họp và đánh giá những địa điểm nào nên được thêm vào danh sách Di sản thế giới. Năm ngoái, cuộc họp thường niên không diễn ra do dịch Covid-19, vì vậy năm nay, có nhiều sự bổ sung mới vào danh sách, từ các thành phố ở châu Âu, phong cảnh vùng mỏ, đến đường sắt xuyên Iran… Có nhiều điểm chung của các Di sản thế giới mới là đáng xem và đáng được bảo vệ cho tương lai.