Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Việt Nam Nhật Bản hỗ trợ xây metro kết nối Bình Dương-TP.HCM

Nhật Bản hỗ trợ xây metro kết nối Bình Dương-TP.HCM

Viết email In

Chiều 27/2, tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Onuma, đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại - Công nghiệp Nhật Bản cùng với phái đoàn nghiên cứu về chính sách đầu tư của Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ Bình Dương xây tuyến metro (tàu điện ngầm) nối từ thành phố mới Bình Dương với tuyến metro Suối Tiên-Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi làm việc với Bộ Kinh tế, Thương mại - Công nghiệp Nhật Bản, ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đánh giá cao các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác, đầu tư vào Bình Dương trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả.  

Theo ông Liêm, Bình Dương đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt quy hoạch đến năm 2020 trở thành đô thị loại 1. 

Theo đó, nhu cầu các nguồn lực phát triển đô thị, hạ tầng là rất lớn. Tỉnh đang quan tâm đầu tư dự án xây tuyến metro nối trung tâm Bình Dương với tuyến metro Suối Tiên để đón đầu, sau khi dự án hoàn thành sẽ kết nối liên thông với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

  • Ảnh bên: Phối cảnh nhà ga của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên (Ảnh: JICA) 

Tuy nhiên, việc phát triển đô thị, hạ tầng giao thông của tỉnh vẫn còn yếu và thiếu kinh nghiệm, rất cần các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đầu tư, tăng cường hợp tác với Bình Dương để thực hiện các dự án quan trọng trên.

Đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại - Công nghiệp Nhật Bản, ông Onuma đánh giá cao tiềm năng phát triển đô thị - công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Theo đó, phía Nhật Bản cũng như các nhà nghiên cứu về chính sách đầu tư của Chính phủ Nhật Bản đang đặc biệt quan tâm các dự án mang tầm chiến lược mà Bình Dương đã đề xuất, trong đó tập trung vào mục tiêu phát triển đô thị, hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, tuyến tàu điện ngầm kết nối thành phố mới Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh là một dự án quan trọng nên Nhật Bản mong muốn xúc tiến nhanh việc hỗ trợ đầu tư tuyến metro này bằng nguồn vốn ODA.

Đến nay, các nhà đầu tư Nhật Bản đứng thứ 2/37 quốc gia và vùng lãnh thổ đang kinh doanh tại tỉnh Bình Dương với 171 dự án, vốn đăng ký cấp phép hơn 3 tỷ USD, trong đó Tập đoàn Tokyu chuyên phát triển hạ tầng, đô thị đang xây dựng một dự án khu đô thị sinh thái có tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD tại thành phố mới Bình Dương./. 

Dương Chí Tưởng 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo