Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Phục dựng trường đấu Voi – Hổ bằng 3D

Phục dựng trường đấu Voi – Hổ bằng 3D

Viết email In

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ kỹ thuật cao Hàn Quốc (KAIST) khởi động dự án phục dựng di tích Hổ Quyền bằng công nghệ kỹ thuật số (dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2009).

  • Ảnh bên : Voi trong đấu trường Hổ Quyền thời Nguyễn

Được xây dựng vào năm 1830, dưới thời Minh Mạng, Hổ Quyền là đấu trường dùng để tổ chức những trận tử chiến giữa voi và hổ phục vụ nhà vua, triều thần và kể cả một bộ phận dân chúng đương thời. Trận đấu voi - hổ được ghi nhận cuối cùng diễn ra tại đây vào năm 1904, dưới thời Thành Thái. Ngày nay tại Huế, di tích Hổ Quyền còn tương đối nguyên vẹn, được đánh giá là loại hình di tích vô cùng độc đáo, thuộc hàng hiếm có không chỉ khu vực châu Á mà còn trên thế giới. 

  • Ảnh bên : Đấu trường Hổ Quyền ngày nay

Dự án bao gồm việc lập dữ liệu, chụp ảnh, quay phim và thu thập tư liệu nhằm phục dựng không gian kiến trúc và cảnh quan Hổ Quyền cùng khu vực xung quanh bằng kỹ thuật 3D, làm cứ liệu phục vụ công tác nghiên cứu sau này. Một bộ phim nổi 3 chiều về cảnh đấu voi, hổ như từng có trước đây và về di tích Hổ Quyền, một phần kết quả của dự án - sẽ được chiếu cho du khách đến thưởng ngoạn từ năm 2010 trở đi.

Được biết, chương trình phục dựng di tích Hổ Quyền bằng công nghệ kỹ thuật số (là giai đoạn 2) nằm trong chương trình phục dựng di tích Hoàng thành Huế bằng công nghệ kỹ thuật số 3D do Hàn Quốc tài trợ với số tiền 100.000 USD...

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo