Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam TPHCM: 400 tỷ đồng nâng cấp đường dọc kênh Nhiêu Lộc

TPHCM: 400 tỷ đồng nâng cấp đường dọc kênh Nhiêu Lộc

Viết email In

Ngày 2/2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thi công Dự án cải tạo nâng cấp mặt đường dọc kênh Nhiêu Lộc–Thị Nghè (giai đoạn 2) với tổng số vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Dự án thực hiện cải tạo đường Trường Sa (bờ Bắc) và đường Hoàng Sa (bờ Nam) có điểm đầu từ cầu Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, đi qua địa bàn các quận 1, 3, Phú Nhuận và Bình Thạnh với tổng chiều dài 10km.

Mặt đường được làm bêtông nhựa nóng rộng 9m, vỉa hè phía nhà dân rộng 4m, vỉa hè phía bờ kênh rộng 1,5m và phần đất còn lại phía bờ kênh để trồng cỏ, cây cảnh, cây xanh, chiếu sáng.

  • Ảnh bên: Đường ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện rất nhỏ hẹp và có nhiều rác thải (Nguồn: vnexpress.net)

Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực giao thông cho mạng lưới giao thông khu vực và cải thiện cảnh quan đô thị dọc hai bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Trước đó, ngành giao thông thành phố đã đưa vào khai thác đoạn từ đầu đường Út Tịch, quận Tân Bình đến cầu Lê Văn Sỹ, quận 3 với chiều dài 5km thuộc Dự án cải tạo mặt đường dọc bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (giai đoạn 1).

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tính, nhấn mạnh dự án chỉ có chiều dài 10km cả hai bờ nhưng là đoạn cuối của kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè nên có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thành toàn bộ dự án sau gần 10 năm triển khai. Vì vậy, chủ đầu tư, các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực để thi công công trình đạt chất lượng, tiến độ và an toàn để cố gắng hoàn thành toàn bộ dự án Nhiêu Lộc–Thị Nghè vào ngày 2/9.

Bên cạnh đó thành phố cũng yêu cầu các quận có dự án đi qua cần tuyên truyền người dân sống dọc hai bên bờ kênh giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh tình trạng tái ô nhiễm môi trường sau khi dự án đã hoàn thành.

Liên quan đến dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đôn đốc Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường thành phố cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương hoàn tất khối lượng công việc còn lại của các gói thầu số 7, 10D, 10C thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè) giai đoạn 1 trước ngày 30/4; gói thầu số 10B và 10E trước ngày 30/6./.

Hoàng Anh Tuấn

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo