Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội sẽ xây cầu vượt lắp ghép trên trục Giảng Võ - Láng Hạ

Hà Nội sẽ xây cầu vượt lắp ghép trên trục Giảng Võ - Láng Hạ

Viết email In
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội nghiên cứu xây dựng thêm cầu vượt lắp ghép tại nút giao thông Giảng Võ - Đê La Thành để tạo sự đồng bộ liên thông liên tục trên trục hướng tâm Cát Linh - Lê Văn Lương.

Trong văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định sự cần thiết phải xây dựng thêm các cầu vượt lắp ghép tại các nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra trong khu vực nội đô.

Ngoài 2 cầu vượt đang nghiên cứu xây dựng tại nút giao thông Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà và Láng Hạ - Lê Văn Lương, Bộ GTVT đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu bổ sung phương án xây dựng cầu vượt lắp ghép tại nút giao thông Giảng Võ - Đê La Thành trong giai đoạn này.

Theo Thứ trưởng Hùng, việc xây dựng đồng thời 3 cầu vượt tại các nút giao thông nói trên sẽ tạo thành sự liên thông liên tục từ Cát Linh qua nút giao Giảng Võ - Đê La Thành, đến Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà, nút Láng Hạ - Lê Văn Lương rồi đến đường vành đai 3.

Có sự đồng bộ của 3 nút giao thông nói trên mới thực sự phát huy hiệu quả cho xe du lịch, taxi, xe gắn máy thoát ra đường vành đai 3 trên trục hướng tâm này.

Ngoài ra, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng một số cầu vượt lắp ghép cho phương tiện cơ giới có trọng tải nhẹ tại các nút giao thông có mật độ giao thông lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc như: Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng và Láng Hạ - Lê Văn Lương.

Bộ GTVT nhìn nhận đây là chủ trương đúng đắn và đem lại hiệu quả trong việc giảm ùn tắc giao thông trong thành phố. Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng đề nghị Hà Nội xem xét tác động của dòng xe theo chuỗi ngã tư để nâng cao hiệu quả lưu thông qua hệ thống cầu vượt./.

Vũ Điệp
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo