Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam Phú Quốc sẽ thành đặc khu hành chính kinh tế

Phú Quốc sẽ thành đặc khu hành chính kinh tế

Viết email In

Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7/2011 đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

Theo đó, địa giới hành chính trên địa bàn được phân thành tỉnh Kiên Giang và Đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc trực thuộc T.Ư. Sau khi chia tách, tỉnh Kiên Giang sẽ có TP Rạch Giá (đô thị loại II), TP Hà Tiên (đô thị loại III), thị xã Kiên Lương và 13 huyện với 189 xã, phường, thị trấn. So với năm 2011, tỉnh Kiên Giang sẽ có thêm huyện Thạnh Hưng (chia ra từ huyện Giồng Riềng), huyện Sóc Xoài chia tách từ huyện Hòn Đất.


Phú Quốc sẽ là khu kinh tế – hành chính đặc biệt. (Ảnh: Ngọc Tùng/SGTT) 

Cũng theo quy hoạch trên, sẽ thành lập trường ĐH Kiên Giang trên cơ sở sáp nhập 3 trường CĐ (Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang, Sư phạm Kiên Giang, Cộng đồng Kiên Giang) và Phân hiệu ĐH Thủy sản Nha Trang.

Quang Minh Nhật

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo