Khởi động lại dự án đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Thứ ba, 26 Tháng 7 2011 10:24 SGTT
In

Ngày 24/7, một vị lãnh đạo công ty cổ phần Beton6 – đơn vị mới được UBND TP.HCM cho phép triển khai lại việc lập dự án đầu tư đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè – cho biết giữa tuần tới công ty này sẽ có buổi báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Nếu mọi việc thuận lợi thì đến cuối năm 2011, công ty này sẽ có báo cáo cuối kỳ dự án này.

Theo ông Vũ Xuân Hoà, giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bách Khoa (TP.HCM – đơn vị được thuê làm tư vấn thiết kế dự án đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè ngay từ những ngày đầu của dự án và nay tiếp tục được Beton6 thuê làm tư vấn), dù đơn vị nào trúng thầu đi nữa thì đây cũng là tín hiệu vui chứng tỏ dự án đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã được khởi động trở lại sau hơn mười năm triển khai, sau khi công ty GS E&C (Hàn Quốc) rút lui.

Cũng theo ông Hoà, ở lần báo cáo này về cơ bản hướng tuyến đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè vẫn như trước đây: bắt đầu từ đường Cộng Hoà (gần vòng xoay Lăng Cha Cả) đi theo đường Bùi Thị Xuân ra kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, sau đó theo kênh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (gần cầu Thị Nghè 2). “Tuy nhiên, lần báo cáo này chúng tôi sẽ đưa ra hai phương án về chiều rộng của cầu là 17m hoặc 19,5m (trước đây thiết kế chỉ rộng 16m). Ở mỗi phương án sẽ có những ưu điểm khác nhau. Nếu chiều rộng cầu nhỏ thì hạn chế giải toả, tiết kiệm được chi phí đầu tư, còn chiều rộng lớn thì chắc chắn đường sẽ thông thoáng hơn, vì lúc đó mỗi làn xe rộng gần 5m (đường được xây dựng cho bốn làn xe lưu thông)”, ông Hoà nói.

Đào Lê


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: