Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội: Khởi công tuyến cao tốc đô thị trên cao đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội: Khởi công tuyến cao tốc đô thị trên cao đầu tiên tại Việt Nam

Viết email In
Ngày 26/3, tại Hà Nội, đường cao tốc đô thị trên cao đầu tiên của Việt Nam có chiều dài 3,6 km, đoạn từ Mai Dịch đến nút Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã chính thức khởi công.
 
Gói thầu số 1 thuộc dự án đường Vành đai 3, giai đoạn 2, được thi công bởi Tập đoàn Samwhan (Hàn Quốc) liên danh với TCty Xây dựng công trình giao thông 4. Gói thầu này có tổng mức đầu tư hơn 1.416 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến là 30 tháng.
 
Khối lượng thi công chính của gói thầu này bao gồm xây dựng một cầu cạn dài 3.183m gồm 83 nhịp, 905 phiến dầm bê tông dự ứng lực SuperT, 647 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m và 86 cọc khoan nhồi đường kính 1m. Hai nhánh nối rẽ lên xuống tại nút giao Trung Hòa dài 210m/nhánh sẽ gồm 3 nhịp, 9 dầm bê tông dự ứng lực SuperT. Đường đầu cầu cho đường nhánh lên xuống và cầu cạn cao tốc bằng tường chắn đất có cốt.
 
Dự án xây dựng đường vành đai 3, giai đoạn 2, đoạn từ Mai Dịch đến phía bắc hồ Linh Đàm, có tổng chiều dài 8,9 km, gồm 385m đường dẫn và hơn 8,5km cầu cạn có tổng mức đầu tư hơn 5,5 nghìn tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản.
 
Theo thiết kế đây sẽ là tuyến đường cao tốc đô thị trên cao đầu tiên ở Việt Nam, rộng 24 m, với 4 làn xe cơ giới, 2 phần dừng xe, dải phân cách... Tuyến đường này sẽ kết nối và hoàn thiện hệ thống giao thông từ phía Nam sang phía Tây của thủ đô, góp phần giảm ách tắc giao thông.
 
Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2013, tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc đô thị này là 100 km/h, và nối thông quốc lộ 5, quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, sân bay quốc tế Nội Bài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nói riêng, khu vực phía Bắc nói chung.
 
Nguyễn Huyền
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo