Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam Bộ Xây dựng ủng hộ TP.HCM xây cầu Thủ Thiêm 2

Bộ Xây dựng ủng hộ TP.HCM xây cầu Thủ Thiêm 2

Viết email In

Bộ Xây dựng vừa có văn bản ủng hộ chủ trương của UBND TP.HCM trong việc xin phép được chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 2, đồng thời thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho UBND TP.HCM tổ chức triển khai phê duyệt dự án xây dựng theo quy định hiện hành.

Cầu Thủ Thiêm 2 được đầu tư theo hình thức BT (đầu tư và chuyển giao), nhằm kết nối trung tâm cũ của TP với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo bộ Xây dựng, vị trí xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 được xác định nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng qua nhà máy Ba Son - sông Sài Gòn - nối với trục đường đang được quy hoạch ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 có quy mô rộng bốn làn xe cơ giới, dải phân cách ở giữa rộng 2m trồng hoa và có lề bộ hành ở hai bên cầu.

  • Ảnh bên : Mô hình cầu Thủ Thiêm 2 

Bộ Xây dựng khẳng định: dự án cầu Thủ Thiêm 2 phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cầu Thủ Thiêm 1 có tổng chiều dài khoảng 700 mét, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, khởi công ngày 24.4.2005, khánh thành ngày 9.1.2008, nối quận Bình Thạnh và quận 2. 


Cầu Thủ Thiêm 1 - Ảnh: Hồng Thái

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được xây dựng theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) do tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư. Cầu và đường Thủ Thiêm 2 dài khoảng 1,2km, vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng.

Theo kế hoạch của thành phố, sẽ có thêm bốn cây cầu mới bắc qua sông Sài Gòn: cầu Thủ Thiêm 2, Thủ Thiêm 3, Thủ Thiêm 4 và cầu Sài Gòn 2. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, thành phố đã chỉ đạo tạm ngưng xây dựng cầu Thủ Thiêm 3, Thủ Thiêm 4 để tập trung xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và cầu Sài Gòn 2. 


Hữu Lực
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo