Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực xung quanh hồ Tây

Thứ năm, 09 Tháng 9 2010 00:38 DĐDN
In

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực xung quanh hồ Tây tỉ lệ 1/2000.
 
Theo đó, tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 975 ha thuộc địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội), phía Đông Bắc giáp đường Nghi Tàm và Âu Cơ, phía Tây Bắc giáp vành đai 2 nối với đường Xuân La, phía Tây Nam giáp ngã 3 Lạc Long Quân nối đường Xuân La đến đường Hoàng Hoa Thám, phía Đông Nam giáp đường Thanh Niên và phía Nam giáp đường Hoàng Hoa Thám.
 
Mục tiêu đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết này nhằm cập nhật, rà soát, đánh giá về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng công trình kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xung quanh hồ Tây. Qua đó, xác định quỹ đất trống, đất sử dụng sai mục đích, không phù hợp quy hoạch, đề xuất chức năng sử dụng đất hợp lý, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển mới.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xung quanh hồ Tây lần này cũng nhằm bảo vệ, phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử truyền thống, cảnh quan hồ Tây để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa, du lịch, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô có bản sắc.

Đồ án này cũng đặt mục tiêu "tạo lập chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan, chức năng khu lân cận xung quanh hồ Tây". Tất cả các mục tiêu cần đạt theo nguyên tắc không làm thay đổi các định hướng lớn đã xác định ở Quy hoạch chung Thành phố Hà Nội và Quy hoạch chi tiết được duyệt về tính chất, các chức năng cơ bản, tổ chức không gian và hệ thống khung giao thông chính trong khu vực. Đặc biệt, không làm thay đổi diện tích mặt nước hồ Tây.

Cơ quan tư vấn lập đồ án quy hoạch này là Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội sẽ thẩm tra đồ án, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt.

T.H.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: