TP.HCM: Sạt lở nghiêm trọng tại bán đảo Thanh Đa

Chủ nhật, 25 Tháng 7 2010 12:09 Thanh Niên, Tuổi Trẻ
In

Đêm 24 rạng sáng 25/7, tại tổ dân phố 9 - khu phố 1, P.27, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Theo UBND P.27, có 11 căn nhà bị sạt lở khoảng từ 5 - 10m, tính từ mép bờ kênh. Khu vực sạt lở thuộc dự án chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa, đoạn 1.4.

Tại hiện trường, lúc 11g30, phía sau những ngôi nhà sạt lở, nước sông vẫn khoét dần, đá gạch trong nền móng thi thoảng rơi ầm xuống sông. Phía trên các tường nhà loang lổ vẫn nghe tiếng răng rắc.


Những nhà dân bị sạt lở kéo ra sông - Ảnh: Sơn Bình

Ngoài 11 căn nhà bị đổ nát, hơn chục căn nhà liền kề cũng bị nứt nẻ, có dấu hiệu tiếp tục bị sạt lở được công an phong tỏa hiện trường. Rất nhiều hộ dân khuân chuyển đồ đạc còn sót lại chất lỉnh kỉnh, rồi nằm tạm bợ trên những chiếc chiếu ở vệ đường.

Được biết khu dân cư trên nằm trong dự án Chống sạt lở kênh Thanh Đa với chiều dài 685m (đoạn 1.4 từ hạ lưu cầu Kinh đến bờ kè Công Đoàn, P.27, Q.Bình Thạnh tại Quyết định số 1017/QĐ-SGTVT ngày 15-4-2010) với mục tiêu hàng đầu là chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và các công trình kiến trúc hạ tầng trong khu vực nhưng vẫn chưa thực hiện xong.

Hiện tại, các cơ quan hữu quan trên địa bàn thành phố có mặt thường trực ở hiện trường để khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: