Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội: hầu hết các công trình chỉnh trang đô thị đều chậm

Hà Nội: hầu hết các công trình chỉnh trang đô thị đều chậm

Viết email In

Hôm qua 4/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành về tình hình chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành phố đã nghe Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn, Ban Chỉnh trang đô thị TP, các sở: Xây dựng, GTVT, Quy hoạch – Kiến trúc… báo cáo về tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, như cầu Vĩnh Tuy – đường 5 kéo dài, cầu Thanh Trì, phần đường dẫn hai đầu cầu; việc chỉnh trang, hạ ngầm, đi nổi đường dây các trục đường khu vực nội đô; trục đường: từ sân bay Nội Bài tới đường Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng nối các tuyến đường khu vực và tuyến đường Láng - Hòa Lạc; nhánh đường Nam Thăng Long – Âu Cơ – Lạc Long Quân – Nghi Tàm nối tới cầu Chương Dương, vắt sang bên kia là tuyến: Nguyễn Văn Cừ – Ngô Gia Tự; các tuyến đường quận nội thành, ra ngoại ô như: đường 32 - Diễn – Nhổn… Phần lớn các hạng mục, công trình trên đều chưa hoàn thành, hoặc dở dang mà theo theo cam kết phải hoàn thành từ cuối năm 2009 và quý I/2010. Việc xây dựng các công viên: Thống Nhất, Hòa Bình, hồ Ba mẫu… và một số hạng mục: bốt Hàng Đậu, tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, tượng đài Thánh Gióng… tiến độ cũng chậm, khối lượng còn nhiều và không ít vướng mắc… Một lần nữa, các đơn vị xin lùi tiến độ đến ngày 30/8, mặc dù trước đó đã cam kết mốc hoàn thành vào ngày 30/6.

Nhận xét về nguyên nhân các phần việc, công trình chậm tiến độ, cả Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Phí Thái Bình và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đều cho rằng, do các đơn vị thiếu sự phối hợp thực hiện với nhau, tính chuyên nghiệp chưa cao, nên khối lượng, chất lượng đạt thấp.

  • Ảnh bên : tại quận Hà Đông (ảnh: CAND)

Trước tình hình này, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh:Thời gian gần đây, nhiều đơn vị, sở, ngành đã không hoàn thành công việc đúng cam kết mà mắc bệnh “khất lần”, kéo dài tiến độ. Theo Chủ tịch, nguyên nhân là ở chỗ tinh thần làm việc của các đơn vị thiếu “lửa”chưa quyết liệt, năng lực đơn vị thi công yếu. Chủ tịch cũng chia sẻ áp lực công việc của các đơn vị, cùng lúc phải triển khai nhiều hạng mục, thời gian thi công, vận chuyển bị không chế (nhiều việc chỉ được làm đêm), do vậy việc phối hợp giữa các đơn vị, sở ngành là rất cần thiết. Chủ tịch chấp nhận với đề nghị chuyển mốc thời gian hoàn thành công trình của các đơn vị từ ngày 30/6 đến 30/8, nhưng đây là hạn chót, không còn điểm lùi.

Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, TP chủ trương xây dựng và chỉnh trang 5 cửa ô đón chào Đại lễ kỷ niệm là: trục QL 1B, đoạn phía Nam đi lên; QL 1A phía Bắc đi xuống; QL5 kéo dài đi Hải Phòng; Đường Láng – Hòa Lạc – tới khu vực Mỹ Đình và đường Bắc Thăng Long – tới sân bay Nội Bài.

Trong đó, từ sân bay Nội Bài – Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng và nhánh khu vực Nam Thăng Long - đường Âu cơ - Lạc Long Quân- Nghi Tàm nối tới Trần Quang Khải; các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, phố Huế - Hàng Bài; khu phố cổ: khu vực chợ Đồng Xuân và lân cận; khu trung tâm quận Ba Đình – Hồ Tây; đường Lê Duẩn – kéo tới Thanh Trì; đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng kéo tới quận Hà Đông; Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Cầu Giấy – Xuân Thủy tới khu vực Mỹ Đình- Trung tâm Hội nghị Quốc gia; đường Láng Hạ - Lê Văn Lương… Hoàn thành các phần việc (đường dẫn các đầu cầu, điện chiếu sáng…) các cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì; trang hoàng trục đường Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự… Hoàn thành kế hoạch phần việc công trình Bảo tàng Hà Nội và các công trình nằm trong danh mục hoàn thành chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; các công viên Hòa Bình, Thống Nhất, hồ Ba Mẫu, Yên Sở…và xử lý môi trường ô nhiễm các hồ…

Chủ tịch yêu cầu các sở: Xây dựng, GTVT, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên - Môi trường, Kế Hoạch – Đầu tư, Tài chính phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên và phấn đấu khởi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Các quận, huyện, thị xã cũng tích cực chỉnh trang trên địa bàn theo kế hoạch, nơi nào có đường sắt đi qua, trong đó đoạn từ Ga Hàng Cỏ qua Thanh Trì, tới Thường Tín, tập trung chỉnh trang, kiên quyết dẹp bỏ hàng quán chiếm dụng hành lang giao thông xe lửa; tháo dỡ mái che, mái vẩy, quảng cáo vi phạm…, bảo đảm an toàn giao thông.

Anh Quý


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo