Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam Xã hội hóa tuyến cao tốc vành đai Hà Nội

Xã hội hóa tuyến cao tốc vành đai Hà Nội

Viết email In

Bộ Xây dựng vừa đồng ý hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) trên tuyến vành đai 4 và áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo kiến nghị của UBND Hà Nội.

Bộ Xây dựng cũng thống nhất chủ trương triển khai dự án vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1B.

Trước đó, lãnh đạo Hà Nội đã giao Công ty cổ phần Him Lam đầu tư với đoạn vành đai 4 từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 32 dài 20 km theo hình thức BT. Dự án này đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư để có thể khởi công vào cuối năm.

  • Ảnh bên : Quy hoạch Hà Nội có nhiều đô thị vệ tinh (Ảnh: Hoàng Hà)

Theo đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, vành đai 4 bắt đầu từ đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, qua khu đô thị Mê Linh, tới Đan Phượng, Chúc Sơn, Thường Tín (Hà Nội) và Như Quỳnh (Hưng Yên) nối với quốc lộ 18 tại Đông Sơn (Bắc Ninh). Tuyến đường vượt qua sông Hồng với 2 cầu là Hồng Hà và cầu Mễ Sở, một cầu qua sông Đuống và các nút giao cắt lập thể.

Theo cơ quan tư vấn TEDI, vành đai 4 được coi là vành đai cao tốc của vùng thủ đô Hà Nội với chiều dài tới 135 km. Tuyến đường này là cao tốc đô thị với 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự án dự kiến 50.700 tỷ đồng, chiếm 1.280 ha đất.

Đoàn Loan

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo